Cam kết thúc đẩy phát triển vùng tây nam Điện Bàn

VĨNH LỘC 14/05/2021 17:23

(QNO) - Hôm nay 14.5, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đơn vị bầu cử số 1 có buổi tiếp xúc cử tri 5 xã vùng tây nam thị xã Điện Bàn gồm Điện Minh, Điện Phương, Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 Điện Bàn
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày chương trình hành động trước cử tri Điện Bàn. Ảnh: Ảnh: VĨNH LỘC

Ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 gồm: ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - chi nhánh Quảng Nam; bà Lê Thị Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Võ Thị Phương Thảo - giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn); bà Nguyễn Lê Châu Trân - chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Cam kết hành động

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 5 ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, với vai trò Chủ tịch UBND tỉnh và tư cách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, vấn đề ông quan tâm hiện nay là phối hợp các bộ ngành Trung ương, nhất là Bộ Nội vụ cố gắng đưa 2 xã Điện Minh, Điện Phương lên phường vào cuối năm 2021.

Tiếp đến, phát triển các tuyến đường giao thông tại 2 xã Điện Minh, Điện Phương theo tiêu chuẩn đô thị loại V, từng bước quy hoạch khớp nối 3 xã, phường: Vĩnh Điện, Điện Minh, Điện Phương hình thành không gian đô thị.

Tập trung đẩy mạnh thi công tuyến ĐT608 Vĩnh Điện - Hội An qua Điện Phương tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng giữa Hội An và Vĩnh Điện, Điện Minh, Điện Phương.

Cử tri Điện Bàn thể hiện sự tin tưởng các ứng cử viên nhưng cũng bày tỏ nhiều băn khoăn, trăn trở cần được các ứng cử viên can thiệp tháo gỡ
Cử tri Điện Bàn kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: VĨNH LỘC

Riêng xã Điện Phương sẽ được quy hoạch phát triển du lịch gắn với các cồn bãi trên sông Thu Bồn và các giá trị văn hóa, ẩm thực, làng nghề. Tập trung xây dựng khu chợ ẩm thực khu vực phía bắc; tổ chức sắp xếp lại ngành nghề thủ công mỹ nghệ, kết nối phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng tại chỗ...

Đối với 3 xã Gò Nổi (Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang) sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới. Khu vực này phải được phát triển trở thành các xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh ở khu vực đồng bằng. Trên cơ sở đó phát triển du lịch làng quê, phát triển các giá trị văn hóa lịch sử gắn với bảo vệ thương hiệu Gò Nổi bằng những sản phẩm cụ thể.

“Tỉnh đã đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng cây cầu Văn Ly kết nối Bồ Bồ đi Đà Nẵng để trở thành trục xuyên suốt phát triển vùng bờ đông và bờ tây của sông Thu Bồn. Hướng lâu dài sẽ tiếp tục mở rộng phát triển sang đến Duy Xuyên, trở thành trục phát triển bắc nam từ Duy Xuyên qua Điện Bàn ra tới Đà Nẵng” - ông Lê Trí Thanh nói.

Ngoài ông Lê Trí Thanh, các ứng cử viên còn lại cũng đều cam kết sẽ thúc đẩy sự phát triển không chỉ cho Điện Bàn mà toàn tỉnh Quảng Nam nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ghi nhận ý kiến cử tri

Đồng tình và thống nhất cao chương trình hành động của 5 ứng cử viên, tuy nhiên không ít cử tri bày tỏ băn khoăn, trăn trở về những vấn đề xảy ra ở địa phương thời gian qua.

Cụ thể như bất cập trong việc sáp nhập thôn; hạ tầng giao thông xuống cấp; chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cơ sở thấp; an sinh xã hội, tài nguyên môi trường, chính sách thu hút nhân tài hạn chế… Qua đó mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu quan tâm giải quyết, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân và sự phát triển của Quảng Nam.

Năm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri Điện Bàn
Chương trình hành động của các ứng cử viên được cử tri đánh giá cao. Ảnh: VĨNH LỘC

Thay mặt các ứng cử viên, ông Lê Trí Thanh cảm ơn và ghi nhận nhiều vấn đề rất xác đáng của cử tri, không chỉ phục vụ cho người dân trên địa bàn 5 xã mà còn là sự phát triển chung của Điện Bàn và Quảng Nam. Một số kiến nghị của cử tri cũng đang được lãnh đạo tỉnh, thị xã cũng như chính quyền địa phương tập trung giải quyết.

“Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và huyện, chúng tôi sẽ nghiên cứu tiếp thu, trong phạm vi chức năng sẽ sớm có kiến nghị, đề xuất chỉ đạo phù hợp, sát thực để phục vụ yêu cầu của người dân. Quan điểm của tỉnh là phát triển nhanh, mạnh nhưng phải bền vững” - ông Lê Trí Thanh cam kết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn cho biết, toàn bộ ý kiến tại tất cả hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở Điện Bàn sẽ được tổng hợp báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như Thường trực HĐND tỉnh để xem xét xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cam kết thúc đẩy phát triển vùng tây nam Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO