Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Phong Thổ (Lai Châu)

Theo Báo Lai Châu 11/11/2022 20:33

(QNO) - Chiều 11/11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng Đoàn công tác của Trung ương, tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư các xã: Mường So, Hoang Thèn, Khổng Lào của huyện Phong Thổ và phát động ủng hộ xây dựng nhà ở hộ nghèo.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, động viên người uy tín tiêu biểu.
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, động viên người uy tín tiêu biểu.

Tham gia cùng Đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Y Thanh Hà Nie Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí: Lò Văn Giàng – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh. Đại diện lãnh đạo các tỉnh: Điện Biên, Bắc Giang, Sơn La, Hà Giang… dự.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đáp từ.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đáp từ.

Tại Ngày hội đã ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm của MTTQ Việt Nam, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ chức, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền vận động, tập hợp cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới... Qua đó, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Tiết mục Múa nón chào mừng Ngày hội.
Tiết mục Múa nón chào mừng Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự phát triển tích cực của tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ và 3 xã: Hoang Thèn, Mường So, Khổng Lào. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới tỉnh Lai Châu cần bám sát, lắng nghe dân, đẩy mạnh công tác dân vận để tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đồng bào các dân tộc Lai Châu. Trên tinh thần phát huy mạnh mẽ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.

Đề nghị 3 xã: Hoang Thèn, Mường So, Khổng Lào quan tâm tới công tác an sinh xã hội, đặc biệt đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi. Cần quan tâm, giúp đỡ Nhân dân trong phát triển kinh tế để giảm nghèo, nâng cao hộ khá giả. Cán bộ và Nhân dân trong tỉnh cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước cũng mong muốn, mỗi người dân cần phát huy trách nhiệm và tinh thần tự cường của mình đối với đất nước; đồng thuận, tự giác chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ủng hộ giúp đỡ nhau để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao 2,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Lai Châu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao 2,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Lai Châu.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn và lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Chủ tịch nước. Tỉnh Lai Châu sẽ khẩn trương cụ thể hóa và tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; không ngừng đổi mới nội dung, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể ở cơ sở, phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, bền vững…

Các đại biểu thăm quan gian hàng sản phẩm OCOP.
Các đại biểu thăm quan gian hàng sản phẩm OCOP.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng 2,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc Quốc hội tặng 40 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh. Bộ Công an tặng 100 ngôi nhà cho hộ nghèo tỉnh với trị giá 5 tỷ đồng. Chủ tịch nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng quà cho 15 hộ gia đình tiêu biểu của 3 xã: Mường So, Hoang Thèn, Khổng Lào.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tiền ủng hộ xây dựng nhà ở hộ nghèo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tiền ủng hộ xây dựng nhà ở hộ nghèo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đơn vị doanh nghiệp gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Tập đoàn Kosy, Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-Vid và các tỉnh: Điện Biên, Bắc Giang, Sơn La, Hà Giang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… trao hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 44 tỷ đồng.

Cũng trong chuỗi hoạt động, Chủ tịch nước và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP; trồng cây lưu niệm và dự vòng xòe đại đoàn kết tại Ngày hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, động viên Nhân dân huyện Phong Thổ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, động viên Nhân dân huyện Phong Thổ.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết các đại biểu tham gia vòng xòe đại đoàn kết cùng Nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ.
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết các đại biểu tham gia vòng xòe đại đoàn kết cùng Nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ.

Nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ vui mừng, phấn khởi tới dự Ngày hội Đại đoàn kết.
Nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ vui mừng, phấn khởi tới dự Ngày hội Đại đoàn kết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Phong Thổ (Lai Châu)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO