Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh viếng hương khu di tích mộ ngài Lê Tấn Trung

T.C 27/12/2021 10:05

(QNO) - Sáng nay 27.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện Sở VH-TT&DL và UBND TP.Tam Kỳ đến viếng hương khu di tích mộ hai vị tướng Lê Tấn Trung và Lê Văn Long tại phường Trường Xuân (Tam Kỳ), trước thềm kỷ niệm 550 Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn đại biểu dâng hoa tại mộ ngài Lê Tấn Trung.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn đại biểu dâng hoa, viếng hương tại mộ ngài Lê Tấn Trung. Ảnh: T.C

Năm 2021 cũng là dịp kỷ niệm 550 năm (1471 - 2021) vị Thượng đợi thủy tổ Lê Tấn Trung vào mở cõi. Ngài Lê Tấn Trung và ngài Lê Văn Long là hai vị tướng tài của dân tộc, đóng góp nhiều chiến công oanh liệt trong sự nghiệp mở cõi, xây dựng nước Đại Việt xưa.

Ngài Lê Tấn Trung được vua Lê Thánh Tông phong là Bình Chiêm Triệu Quốc Công vì đã có công bình Chiêm mở cõi vào phương Nam năm 1471 và ở lại trấn thủ châu Lễ Dương (ngày nay là Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Tiên Phước, Trà My), đạo Thừa tuyên Quảng Nam.

Các hậu duệ tộc Lê tiếp tục góp phần làm rạnh danh gia tộc. Có thể kể đến ngài Lê Văn Thủ cùng con trai là Đô đốc Lê Văn Long theo vua Quang Trung ra Bắc đánh quân Thanh xâm lược năm 1789. Về sau còn có nhiều vị trung thần tộc Lê tại Trường Xuân tham gia kháng Pháp.

Khu lăng mộ của các vị tướng Lê Tấn Trung, Lê Văn Long tại phường Trường Xuân đã được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ năm 2005 và được TP.Tam Kỳ tôn tạo thường xuyên. Đây là nơi giáo dục truyền thống cho nhiều thế hệ.

Được biết vào ngày mai 28.12, tại TP.Tam Kỳ sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia "Quảng Nam - 550 hình thành và phát triển" cùng Lễ kỷ niệm 550 Danh xưng Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh viếng hương khu di tích mộ ngài Lê Tấn Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO