Chú trọng đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật

THÀNH CÔNG 22/12/2021 06:04

Sáng 21.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Quảng Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Quảng Nam.

Theo đánh giá, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội nói chung và việc triển khai công tác tư pháp nói riêng, toàn ngành tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật được chú trọng đầu tư nguồn lực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của toàn ngành Tư pháp trong năm công tác 2021. Đồng thời yêu cầu tập thể Bộ Tư pháp, các cơ quan trực thuộc, các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác tư pháp, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 bảo đảm hiệu quả và thích ứng với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chú trọng đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO