Chuẩn hóa hàng nông sản, thực phẩm để đáp ứng từng thị trường thế giới

VĂN HIẾU 07/06/2022 21:22

(QNO) - Tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều nay 7.6, đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nội dung về phân bón giả và thương hiệu cho nông sản Việt trên thị trường thế giới.

đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chiều 7.6. Ảnh: quochoi.vn

Chiều 7.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực NN&PTNT.

Nội dung chất vấn bao gồm công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường nông sản. Giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững.

Đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan 2 nội dung: nạn phân bón giả, kém chất lượng, gây thiệt hại lớn cho người nông dân và thương hiệu cho nông sản Việt trên thị trường thế giới.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Dương Văn Phước về phân bón giả, kém chất lượng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương đã tổ chức rất nhiều buổi làm việc với Hiệp hội Ngành phân bón, Hiệp hội Hóa chất và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực này nhằm thuyết phục đối tác có cơ chế giám sát chất lượng phân bón.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo ngành quản lý thị trường tổ chức điều tra, đưa ra khởi tố nhiều vụ án hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, mới đây nhất là tại tỉnh An Giang. Để nâng cao công tác truyền thông, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trưng bày các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để người nông dân nhận diện được hàng thật so với hàng nhái, hàng giả, qua đó đề cao cảnh giác.

Quốc hội tiến hành phiên chất và trả lời chất vấn trên lĩnh vực NN&PTNT. Ảnh: quochoi.vn
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên lĩnh vực NN&PTNT. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời vấn đề thương hiệu cho nông sản Việt trên thị trường thế giới, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, thị trường Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nông sản, thực phẩm của Việt Nam. Trong những năm qua, hàng hóa của Việt Nam chủ yếu trao đổi qua cư dân hai bên biên giới, nếu muốn chuẩn hóa ngành hàng nông sản, thực phẩm để chuyển sâu vào nội địa, tiêu thụ ở thị trường cao cấp hơn của Trung Quốc thì cần rất nhiều giải pháp và thời gian. Do đó, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng lộ trình xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc. Đây cũng là vấn đề thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chuyển dần xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho biết, hằng ngày có hàng nghìn thông tin của các nước đề nghị Việt Nam thay đổi biện pháp bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, chúng ta phải có lộ trình chuẩn hóa hàng nông sản, thực phẩm để đáp ứng từng thị trường thế giới, chỉ có như vậy thì mới tạo dựng được thương hiệu sản phẩm của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuẩn hóa hàng nông sản, thực phẩm để đáp ứng từng thị trường thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO