“Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

TÂM ĐAN 30/05/2023 11:24

(QNO) - Sáng nay, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

 
 Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu biểu diễn tiết mục văn nghệ tại lễ phát động. Ảnh: V.A

Tham dự lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Thuỳ Dung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng 190 em học sinh đến từ 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TBXH cho biết, Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm (bắt đầu từ ngày 1 - 30/6), đã trở thành hoạt động thường niên được tổ chức rộng khắp trên cả nước mỗi khi hè về.

 
 Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao quà cho các trẻ em tại lễ phát động. Ảnh: V.A

Với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng đối với công tác trẻ em, việc thực hiện quyền trẻ em.

Bà Trương Thị Lộc đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: V.A

Đồng thời tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em năm 2023; phấn đấu mỗi địa phương, tổ chức, cơ quan, gia đình và cá nhân có một việc làm tốt hoặc một công trình cho trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Bên cạnh đó, cần triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Đẩy mạnh hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông.

 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung trao quà cho trẻ em. Ảnh: V.A 

Tiếp tục rà soát cập nhật cơ sở dữ liệu về trẻ em trên phần mềm quản lý đối tượng trẻ em; duy trì và phát triển mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần có kế hoạch sát đúng, thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

 
Đại diện Sở LĐ-TBXH tiếp nhận biểu trưng của Tổ chức AOG Việt Nam tại Đà Nẵng hỗ trợ điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam. Ảnh: V.A

Cần ưu tiên nguồn lực ngân sách kết hợp với huy động xã hội hoá để tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được học hành, vui chơi, nâng cao trí tuệ, thể lực. Đồng thời biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em, kịp thời giải quyết những hành động xâm hại trẻ em.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại lễ phát động

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 90 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Ngoài ra, Tổ chức AOG Việt Nam tại Đà Nẵng hỗ trợ điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam (trị giá 70 triệu đồng). 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
“Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO