Còn 4 địa phương chưa trình UBND tỉnh quyết định sắp xếp, kiện toàn các hội

NGUYÊN ĐOAN 13/02/2020 20:42

(QNO) - Theo ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ, 4 địa phương trên gồm TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, huyện Nam Giang và Tiên Phước. Các địa phương còn lại đã gửi hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định sắp xếp hội; trên cơ sở đó, Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định sắp xếp hội.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thông tin về kết quả thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại cuộc làm việc với UBND tỉnh sáng 13.2. Ảnh: N.Đ
Lãnh đạo Công an tỉnh thông tin về kết quả thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại cuộc làm việc với UBND tỉnh sáng 13.2. Ảnh: N.Đ

Được biết, Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 23.11.2018, với phương áp sắp xếp các hội cấp tỉnh. Bao gồm hợp nhất 6 hội thành 3 hội: Hội Bảo trợ người khuyết tật - quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo với Hội Người khuyết tật, lấy tên Hội Bảo trợ và người khuyết tật; Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức, lấy tên Hội Khuyến học - cựu giáo chức; Hội Tù yêu nước với Hội Cựu thanh niên xung phong, lấy tên Hội Tù yêu nước - cựu thanh niên xung phong.

Sáp nhập 4 hội thành 2 hội: Hội Từ thiện vào Hội Chữ thập đỏ, lấy tên Hội Chữ thập đỏ; Hội Châm cứu và Hội Đông y, lấy tên Hội Đông y. Đồng thời giải thể 11 hội: Hội Làm vườn, Hội Chăn nuôi - thú y, Hội Sinh vật cảnh, Hội Bảo vệ thực vật, Hội Di sản văn hóa, Hiệp hội Ngành dệt vải sợi, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Hội Khoa học - kỹ thuật cầu đường, Hội Khoa học và kỹ thuật cơ khí - tự động hóa, Hội Tin học - viễn thông, Hội Dược học.

Báo cáo tại cuộc làm việc với UBND tỉnh sáng 13.2, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá tiến độ thực hiện sắp xếp các hội cấp tỉnh, huyện còn chậm so với chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, 4 địa phương nêu trên chưa gửi hồ sơ trình UBND tỉnh về sắp xếp hội; các hội cấp tỉnh chậm triển khai thực hiện các kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về sắp xếp hội. Theo ông Tuấn, đa số hội cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập đều đề nghị giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp và chỉ đạo đại hội cấp huyện trong quá trình triển khai sắp xếp hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nêu quan điểm, đối với các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao thực hiện các nhiệm vụ chính trị thì phải quyết liệt thực hiện sắp xếp theo đề án của UBND tỉnh (phân rõ với tổ chức hội hoạt động tự nguyện, không hưởng ngân sách). Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chịu trách nhiệm trước Trung ương về việc thực hiện Đề án sắp xếp các tổ chức hội này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Còn 4 địa phương chưa trình UBND tỉnh quyết định sắp xếp, kiện toàn các hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO