"Công tác dân vận phải gắn với quyền và lợi ích của người dân thì mới thành công"

VINH ANH 31/12/2022 21:42

(QNO) - Sáng qua 30/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thuỳ Dung chủ trì hội nghị.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.A 

Năm 2022, công tác dân vận được đạt nhiều kết quả toàn diện, được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy các cấp thường xuyên đối thoại, tiếp công dân.

Công tác dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả nhất là tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số. Công tác dân vận trong lĩnh vực tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số được quan tâm. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang để lại nhiều dấu ấn...

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: V.A  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thông tin những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2022, trong đó nhấn mạnh công tác dân vận có đóng góp to lớn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bền chặt.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhận định năm 2023 một số vấn đề sẽ tiếp tục tác động đến nhân dân. Đó là, tình hình sai phạm diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực dù thực hiện quyết liệt, được toàn dân hoan nghênh, nhưng vẫn còn một bộ phận kẻ xấu bị địch lợi dụng tuyên truyền chống phá.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao giấy khen cho các tập thể. Ảnh: V.A  

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh: "Công tác tuyên truyền không hiệu quả, không khéo, sẽ là mảnh đất tốt để các thế lực chống phá lôi kéo nhân dân đứng về phía họ".

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao, nhất là ở các huyện miền núi; tệ nạn xã hội, tín dụng đen, cờ bạc, ma túy... còn diễn biến phức tạp. Đó là những thách thức của công tác dân vận trong năm 2023.

"Dân còn nghèo, còn khó, cái bụng chưa no thì tư tưởng sẽ không thông. Do vậy, không thể làm công tác tư tưởng, tuyên truyền suông mà cần gắn với quyền và lợi ích của người dân thì dân vận mới thành công" - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

 
Các tập thể nhận giấy khen về công tác dân vận năm 2022. Ảnh: V.A 

Ngoài ra, ban dân vận các cấp chủ trì làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tập trung công tác "Dân vận chính quyền". Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Giám sát chặt chẽ công tác tiếp công dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết tốt kiến nghị nhân dân. Đồng thời, củng cố tổ chức mặt trận, đoàn thể thôn, khối phố; quản lý hội quần chúng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân; giải quyết kịp thời vướng mắc về công tác tôn giáo...

 
Ban Dân vận Tỉnh ủy ký chương trình phối hợp với UBND tỉnh và các đơn vị. Ảnh: V.A  

Liên quan đến công tác quản lý hội, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị các địa phương sớm kiện toàn, thành lập hội theo tinh thần ở trung ương, tỉnh có hội nào thì dưới phải có (trừ những nơi không đủ điều kiện).

Về công tác vận động tôn giáo, nơi đủ điều kiện phải cho phép sinh hoạt, nơi không được thì sớm giải thích để tạo sự đồng thuận. Ngoài ra cần rà soát để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những cơ sở tôn giáo đủ điều kiện...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Công tác dân vận phải gắn với quyền và lợi ích của người dân thì mới thành công"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO