Cử tri mong muốn có giải pháp đẩy mạnh phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”

NGUYÊN ĐOAN 18/05/2021 10:23

(QNO) - Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết như vậy khi thông tin kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: N.Đ
Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: N.Đ

Sau khi điều chỉnh kế hoạch do dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến với 13 ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại điểm cầu Tỉnh ủy với 17 điểm cầu cấp huyện và 98 điểm cầu cấp xã, gần 4.788 đại diện cử tri tham dự. Có 29 ý kiến cử tri tham gia phát biểu với gần 90 nội dung, vấn đề liên quan.

Tính đến ngày 15.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức 74 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (trong đó có 9 hội nghị trực tuyến) với 4.366 lượt cử tri tham dự, có 526 ý kiến phát biểu.

Trong khi đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ trì tổ chức 330 hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện khóa mới tại 241 xã, phường, thị trấn (trong đó có 5 hội nghị trực tuyến) với gần 24 nghìn lượt cử tri tham dự, có 1.815 ý kiến phát biểu.

Ở cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp chủ trì tổ chức 1.266 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã khóa mới tại 1.240 thôn, tổ dân phố. Hơn 62 nghìn lượt cử tri tham dự với 7.849 ý kiến phát biểu.

Cử tri đơn vị bầu cử số 3 gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng đến các ứng cử viên ĐBQH khóa XV nếu trúng cử. Ảnh: N.Đ
Cử tri đơn vị bầu cử số 3 gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng đến các ứng cử viên ĐBQH nếu trúng cử. Ảnh: N.Đ

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, hầu hết ý kiến phát biểu của cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Nội dung chương trình hành động sâu sắc, sát với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội tại địa phương; có đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực.

“Đông đảo cử tri bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử các đại biểu sẽ cụ thể hóa chương trình hành động, quyết tâm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ người đại biểu dân cử” - ông Ca thông tin.

Ngoài ra, theo ông Võ Xuân Ca, cử tri cũng quan tâm và gửi gắm đối với ứng cử viên ĐBQH những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai và quy hoạch; giáo dục và chính sách an sinh xã hội; thực thi pháp luật.

Đánh giá cao kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ mong muốn Quốc hội khóa XV quan tâm tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đấu tranh, xử lý các vụ việc lớn, phức tạp ở cấp Trung ương, cấp tỉnh thì cần có giải pháp đẩy mạnh phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở các địa phương và thông tin rộng rãi cho nhân dân biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cử tri mong muốn có giải pháp đẩy mạnh phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO