Cử tri Nam Giang kiến nghị chấn chỉnh việc quảng cáo thuốc tràn lan trên mạng

THÀNH CÔNG 20/04/2022 17:04

(QNO) - Sáng nay 20.4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Dương Văn Phước - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; bà Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Giang.

Nhiều cử tri Nam Giang hết sức quan tâm, đến dự và trình bày nhiều ý kiến, kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: T.C
 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nam Giang. Ảnh: T.C

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Vương Quốc Thắng thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và Quảng Nam trong 3 tháng đầu năm; những dấu ấn trong phục hồi kinh tế, thích ứng với dịch bệnh Covid-19, tăng trưởng ở các lĩnh vực quan trọng; công tác lập pháp, hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội; các bộ, ngành giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri...

Các đại biểu Quốc hội chủ trì buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.C
Các đại biểu Quốc hội chủ trì buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.C

Cử tri Nam Giang bày tỏ vui mừng trước những tín hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19; đồng thời kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội nhiều nội dung. Cử tri xã Tà Pơơ kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở địa phương; có cơ chế đầu tư các hạng mục công trình đối với khu tái định cư thủy điện để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Đại biểu Vương Quốc Thắng thông tin một số tình hình chung về kinh tế, xã hội và các hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam. Ảnh: T.C
Đại biểu Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội thông tin tình hình kinh tế - xã hội đến cử tri. Ảnh: T.C

Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ kiến nghị tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rất chậm, thủ tục rườm rà, người dân gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc; đề nghị Quốc hội có chính sách phát triển thị trấn để miền núi thu hẹp khoảng cách với miền xuôi; quan tâm nâng chế độ bảo trợ đối với người cao tuổi miền núi.

Đáng chú ý, một số cử tri kiến nghị Quốc hội có ý kiến để các bộ, ngành chấn chỉnh tình trạng quảng cáo thuốc tràn lan trên mạng internet khiến người dân tốn nhiều tiền của để mua nhưng không khỏi bệnh.

Cử tri gửi gắm nhiều kiến nghị quan trọng với đoàn đại biểu Quốc hội liên quan đến chế độ chính sách, các lĩnh vực văn hóa, y tế đối với vùng cao. Ảnh: T.C
Cử tri nêu kiến nghị đến đại biểu Quốc hội. Ảnh: T.C

Đại biểu Dương Văn Phước thông tin, tại các kỳ họp trước đây của Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nêu nhiều kiến nghị của cử tri Quảng Nam tại nghị trường. Những kiến nghị lần này cũng sẽ được tổng hợp để phản ánh, đưa tiếng nói của nhân dân đến các cấp ngành và Quốc hội để kịp thời có sự điều chỉnh, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cử tri Nam Giang kiến nghị chấn chỉnh việc quảng cáo thuốc tràn lan trên mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO