Cử tri xã Tam Đàn gửi gắm nhiều kiến nghị đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

VINH ANH 05/05/2021 15:28

(QNO) - Sáng nay 5.5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đơn vị bầu cử số 18 có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đầu tiên tại xã Tam Đàn (Phú Ninh).

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 18. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức. Tham dự hội nghị, tất cả cử tri thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu...

Đơn vị bầu cử số 18 gồm các ứng cử viên: ông Lê Minh Dũng (SN 1986) - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh; bà Lê Thị Hương (SN 1984) - chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; ông Trần Văn Tân (SN 1979) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Văn Thẩm (SN 1965) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh; bà Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1981) - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 18. Ảnh: VINH ANH
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 18. Ảnh: VINH ANH

Tại hội nghị, sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh đọc tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên, cử tri xã Tam Đàn đã nghe chương trình hành động do từng ứng cử viên trình bày.

Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử; được Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X tại đơn vị bầu cử số 18. Đồng thời cam kết sẽ thực hiện tốt vai trò của một đại biểu dân cử nếu trúng cử.

Cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị, gửi gắm đến các ứng cử viên. Ảnh: VINH ANH
Cử tri gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên. Ảnh: VINH ANH

Đánh giá cao các chương trình hành động, cử tri xã Tam Đàn mong muốn khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu thực hiện đúng cam kết, làm tròn trách nhiệm người đại biểu dân cử.

Trong đó, cần quan tâm, kiến nghị giải quyết tốt các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống người dân địa phương như: tình trạng ngập úng do hệ thống thoát nước chưa đảm bảo; điểm nghẽn giao thông Kỳ Lý và việc đầu mở rộng tuyến ĐT615 qua xã Tam Đàn; đảm bảo môi trường, thoát nước khi đầu tư xây dựng khu phố chợ Chiên Đàn; xử lý các tồn đọng liên quan đến quốc lộ 1…

Dự án khu phố chợ Chiên Đàn nhận được nhiều ý kiến phản ánh của cử tri xã Tam Đàn. Ảnh: VINH ANH
Dự án khu phố chợ Chiên Đàn nhận được nhiều ý kiến phản ánh của cử tri xã Tam Đàn. Ảnh: VINH ANH

Nếu tâm tư của cử tri đối với khu phố chợ Chiên Đàn, ông Đặng Việt Bảo - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đàn Long cho biết, cử tri băn khoăn về việc quản lý của Nhà nước đối với dự án này. Tại sao khi thu hồi đất thì nói là khu phố chợ, bây giờ đổi tên thành khu đô thị chợ đầu mối Chiên Đàn, liệu có phải “treo đầu dê bán thịt chó” đối với dự án?

Cử tri Ung Nho Lũy (thôn Đàn Trung) cho biết, việc xây dựng khu phố chợ Chiên Đàn có nhiều vấn đề phát sinh, mong muốn đại biểu HĐND tỉnh khóa X theo dõi, giám sát để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và đời sống người dân vùng dự án.

Clip kiến nghị của cử tri Ung Nho Lũy về khu phố chợ Chiên Đàn:

Thay mặt các ứng cử viên, ông Vũ Văn Thẩm và ông Trần Văn Tân lần lượt trả lời, tiếp thu các kiến nghị, kỳ vọng của cử tri xã Tam Đàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cử tri xã Tam Đàn gửi gắm nhiều kiến nghị đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO