Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Duy Xuyên

P.THÀNH - M.NHI 17/06/2022 15:58

(QNO) – Sáng nay 17.6, tại xã Duy Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Quảng Nam gồm các ông: Dương Văn Phước - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và ông Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri 5 xã thuộc khu Tây của huyện Duy Xuyên, gồm: Duy Châu, Duy Hòa, Duy Tân, Duy Thu, Duy Phú.

Quang cảnh buổi tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH đơn vị Quảng Nam với cử tri 5 xã thuộc khu Tây của huyện Duy Xuyên diễn ra sáng nay 17.6.   Ảnh: T.N
Quang cảnh buổi tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH đơn vị Quảng Nam với cử tri 5 xã thuộc khu Tây của huyện Duy Xuyên sáng nay 17.6. Ảnh: T.N

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Vương Quốc Thắng báo cáo với cử tri 5 xã khu Tây của Duy Xuyên về kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong đó, tập trung vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Các chính sách hỗ trợ về tài chính, tiền tệ của Quốc hội từng bước được cụ thể hóa và triển khai, tạo tiền đề căn bản để phục hồi, phát triển kinh tế.

Tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng…

(VIDEO) - Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri 5 xã khu Tây của Duy Xuyên vào sáng nay 17.6:


Đông đảo cử tri 5 xã khu Tây của Duy Xuyên bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, phòng chống tham nhũng.

Đồng thời, cử tri kiến nghị liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao. Ngoài ra, nhà nước cần quan tâm đầu tư, nâng cấp quốc lộ 14H, xử lý triệt để tình trạng khai thác cát trái phép đã và đang gây sạt lở ven sông.

Ông Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.   Ảnh: T.L
Ông Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: T.N

Thêm vào đó cần có cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Chế độ chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách ở cấp xã. Cử tri đề nghị Cạnh đó, quan tâm nhiều hơn nữa đối với người có công cách mạng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ. Đảng, Nhà nước cũng nên có giải pháp phát triển lĩnh vực văn hóa, ưu tiên bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống như lễ hội Bà Thu Bồn.

Đặc biệt, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ cố tình làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường…

Cử tri Duy Xuyên phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh.   Ảnh: T.N
Cử tri Duy Xuyên phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: T.N

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Dương Văn Phước giải trình đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời khẳng định, những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Đoàn ĐBQH Quảng Nam sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để nhanh chóng giải quyết. Nội dung nào thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương sẽ tổng hợp gửi đến Quốc hội và các bộ ngành xem xét, giải quyết và thông tin kịp thời đến cử tri theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Duy Xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO