Đại hội Công đoàn thành phố Tam Kỳ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

DIỄM LỆ 06/05/2023 13:47

(QNO) - Sáng nay 6/5, Đại hội Công đoàn TP.Tam Kỳ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức diễn ra tại Hội trường thành phố. Tam Kỳ được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn là Đại hội điểm cấp huyện, thị xã, thành phố.

Đại hội Công đoàn TP.Tam Kỳ diễn ra vào sáng nay. Ảnh: D.L
Đại hội Công đoàn TP.Tam Kỳ diễn ra vào sáng nay. Ảnh: D.L

Dự Đại hội có các đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Nam Hưng - Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Tam Kỳ, Phan Xuân Quang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng 163 đại biểu đại diện hơn 9.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, vượt qua nhiều khó khăn thách thức cùng với sự nỗ lực từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Tam Kỳ đến các cấp công đoàn cơ sở (CĐCS); phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

Trưởng Ban Dân vận Huỳnh Thị Thùy Dung tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: D.L
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: D.L

Cụ thể, từ cuối năm 2019 đến nay, LĐLĐ thành phố đã kịp thời hỗ trợ 1.019 suất với tổng số tiền hơn 656 triệu đồng và các hỗ trợ khác khăn cho đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; vận động được trên 681 triệu đồng, qua đó đã được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho 17 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về nhà ở với tổng số tiền 640 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy Tam  Kỳ Trần Nam Hưng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: D.L
Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: D.L

Ngoài ra, 5 năm qua, toàn thành phố đã thành lập mới được 24 công đoàn cơ sở và kết nạp mới 2.667 đoàn viên công đoàn; tiếp nhận CĐCS từ LĐLĐ tỉnh và Công đoàn viên chức Quảng Nam bàn giao về LĐLĐ thành phố Tam Kỳ, qua đó nâng tổng số CĐCS toàn thành phố hiện nay là 131 CĐCS với 8.406 đoàn viên.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang tặng hoa chúc mừng. Ảnh: D.L
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang tặng hoa chúc mừng. Ảnh: D.L

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố cũng đã chỉ đạo CĐCS quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu hơn 500 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: D.L
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại đại hội. Ảnh: D.L

Với nhiều thành tích đạt được, LĐLĐ thành phố Tam Kỳ vinh dự được 2 năm liên tiếp (từ 2021 đến 2022) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam và là đơn vị 2 năm liên tiếp dẫn đầu thi đua khối huyện, thị xã, thành phố đồng bằng của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hay nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: D.L
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: D.L

Nhiệm kỳ đến, LĐLĐ thành phố tiếp tục đề ra các nhiệm vụ hướng về cơ sở, duy trì hoạt động các khối thi đua CĐCS trực thuộc; phát động thi đua hằng năm tại các CĐCS hướng đến thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của CNVCLĐ, đồng thời thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố, đặc biệt phấn đấu đưa Tam Kỳ cơ bản đạt các chỉ tiêu là đô thị loại 1 vào năm 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: D.L
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội. Ảnh: D.L

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng cùng đặt kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn TP.Tam Kỳ sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, sát cơ sở, công đoàn cần thực hiện tốt nhất chức năng đại diện, chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu và ra mắt BCH Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 14 đồng chí, và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội Công đoàn thành phố Tam Kỳ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO