Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027)

TÂM ĐAN 10/09/2022 14:39

(QNO) - Sáng nay 10.9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027).* Hòa thượng Thích Phước Minh giữ chức Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh khóa VI

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: V.A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: V.A

Dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, cùng lãnh đạo các địa phương và quý chư tôn đức, tăng ni, phật tử.

Đại biểu lãnh đạo, các ban ngành của tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: V.A
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội. Ảnh: V.A

Với tinh thần hòa hợp, đoàn kết, nhiệm kỳ 2017 - 2022, GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Nam đạt nhiều thành tựu trong công tác Phật sự. GHPG Việt Nam tỉnh không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt.

Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, GHPG tỉnh đã tổ chức thành công kỷ niệm 40 năm ngày thành lập giáo hội; tích cự tham gia hội thảo khoa học về cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức tại Tổ đình Từ Đàm Huế; tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 7 và khai giảng khóa 8 của Trường Phật học; các khóa tu tuổi trẻ đồng loạt được khởi động trở lại ở các huyện, thị, thành phố trong mùa hè năm 2022.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: V.A
Quang cảnh đại hội. Ảnh: V.A

Công tác từ thiện được thực hiện kịp thời trong các đợt thiên tai, lũ lụt; tham gia tích cực công tác cứu trợ cho đồng bào gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Tổng kinh phí vận động trong công tác từ thiện - xã hội của Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 đạt hơn 133,6 tỷ đồng.

Theo đó, Phật giáo tỉnh đã phối hợp với Mặt trận, Hội Chữ thập đỏ các cấp ủng hộ xây dựng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; trao hàng nghìn suất quà cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chương trình suất ăn tình thương, khám chữa bệnh miễn phí…

Chủ tọa đại hội. Ảnh: V.A
Chủ tọa đại hội. Ảnh: V.A

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được, đóng góp quý báu của GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn bà con phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận phát động. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo - từ thiện, chung tay xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu tại đại hội. Ảnh: V.A
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu tại đại hội. Ảnh: V.A

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027 mà đại hội đề ra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đề nghị chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đồng bào phật tử tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành với dân tộc; nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hướng dẫn đồng bào phật tử sinh hoạt tôn giáo theo đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 

Bên cạnh đó, xây dựng giáo hội đoàn kết; củng cố hoạt động của Ban Trị sự GHPG tỉnh thật sự là chỗ dựa vững chắc, là nơi thể hiện niềm tin của đồng bào phật tử Quảng Nam; vận động tăng ni, đồng bào phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động bằng những chương trình, hành động thiết thực, cụ thể...

Hòa thượng Thích Phước Minh (ngồi hàng đầu bên trái) được suy cử giữ chức Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh khóa VI thay cho Hòa thượng Thích Thiện Thành. Ảnh: V.A
Hòa thượng Thích Phước Minh (hàng đầu bên trái) được suy cử giữ chức Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh khóa VI. Ảnh: V.A

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh khóa VI gồm 68 thành viên; Hòa thượng Thích Phước Minh - Phó Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh khóa V được suy cử giữ chức Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh khóa VI.

Dịp này, đại hội đã thực hiện các công tác khen thưởng của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trung ương GHPG Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO