Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam lần thứ VII

VINH ANH 10/08/2022 15:05

(QNO) - Sáng nay 10.8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Nam khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) với sự tham dự của 251 đại biểu đại diện cho 37.582 hội viên toàn tỉnh. Đây là một trong 3 đơn vị trên cả nước được Trung ương Hội CCB Việt Nam chọn làm điểm tổ chức đại hội.

Đại biểu và lãnh đạo dự đại hội. Ảnh: V.A
Đại biểu CCB và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội. Ảnh: V.A

Dự phiên khai mạc đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Ngô Chí Khang - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với phương châm hành động “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội CCB tỉnh đã tập hợp, vận động hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương, bảo vệ và chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, đời sống vật chất và tinh thần cho CCB.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: V.A
Quang cảnh đại hội. Ảnh: V.A

Trong 5 năm qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh vận động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng hơn 36,1 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến cuối 2021, toàn hội giảm được 1.756 hộ CCB nghèo, 1.468 hộ CCB cận nghèo. Đến nay, có 10/18 huyện, thị, thành phố, 165/241 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo; gia đình hội viên có mức sống khá trở lên chiếm 60,88%...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà các cấp hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên CCB đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: V.A
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: V.A

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong công tác hội nhiệm kỳ qua và gợi mở một số vấn đề để Hội CCB tỉnh quan tâm. Đó là, Hội CCB tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, kết luận của Ban Bí thư về công tác hội CCB; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Hội CCB tỉnh cần thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên và nhân dân để chủ động tham gia giải quyết “từ sớm, từ xa, từ cơ sở” các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Quyết tâm không để đơn thư phức tạp trong cán bộ, hội viên CCB, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động tạo điểm nóng, giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

tham dự của 251 đại biểu đại diện cho 37.582 hội viên toàn tỉnh.
Tham dự đại hội có 251 đại biểu CCB đại diện cho 37.582 hội viên toàn tỉnh. Ảnh: V.A

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị Hội CCB tỉnh tập trung xây dựng và phát triển tổ chức hội các cấp vững mạnh; đề ra chương trình hoạt động sát với chủ trương của cấp ủy đảng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hội viên CCB, quyết tâm không để gia đình hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và chức năng giảm sát, phản biện xã hội; làm tốt hơn nữa hoạt động nghĩa tình đồng đội...

[Video] - Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027): 

Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam thay mặt Trung ương hội cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB tỉnh Quảng Nam hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua đề án Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII. Ảnh: V.A
Đại biểu biểu quyết thông qua đề án Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII. Ảnh: V.A

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị Hội CCB các cấp phải thể hiện vai trò, vị trí là lực lượng chính trị tin cậy tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động của hội, hướng mạnh về cơ sở.

“Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh Quảng Nam đã đạt được những thành tích rất tốt. Nhiệm kỳ mới cần phát huy hơn nữa để giảm nhanh và bền vững số hội viên CCB nghèo; chú trọng động viên, khuyến khích các doanh nghiệp CCB sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp CCB, cựu quân nhân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước” - Thượng tướng Phạm Hồng Hương nói.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam trao biểu trương tặng nhà tình nghĩa và 10 suất quà cho hội viên CCB nghèo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: V.A
Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam trao biểu trưng tặng nhà tình nghĩa và 10 suất quà cho hội viên CCB nghèo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: V.A

Trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII với 27 thành viên. Buổi chiều, Ban Chấp hành hội khóa mới họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh chủ chốt, sau đó đại hội làm việc phiên thứ 2 theo chương trình đề ra.

Toàn tỉnh hiện có 269 Hội CCB cơ sở với 1.267 chi hội. Trong 37.582 hội viên, có 9.800 CCB là đảng viên, 5.569 CCB nữ, 6.400 CCB là đồng bào dân tộc thiểu số; CCB trong kháng chiến chống Pháp 600 người, CCB trong kháng chiến chống Mỹ 13.650 người, CCB trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 23.945 người.

Toàn hội có 5.270 CCB là thương binh, 4.900 bệnh binh, 25 Anh hùng Lực lượng vũ trang, 1.190 người nhiễm chất độc da cam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam lần thứ VII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO