Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam lần thứ IX

PHAN VINH 24/07/2020 14:08

(QNO) - Ngày 24.7, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đến dự có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương; đại diện Hội Nhà báo TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi; nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Quảng Nam qua các thời kỳ cùng 188 hội viên.

Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam lần thứ IX. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Khai mạc Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam lần thứ IX. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức, ban ngành, địa phương; cán bộ, hội viên và đội ngũ người làm báo tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong hoạt động báo chí và công tác hội; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển báo chí của cả nước và những thành tựu chung của quê hương Quảng Nam.

Hoạt động báo chí và đội ngũ người làm báo tiếp tục phát triển, trưởng thành về nhiều mặt. Trong đó, báo chí phát triển mạnh về quy mô, loại hình, công nghệ, chất lượng và hiệu quả xã hội; đội ngũ người làm báo có sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp.

Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam Lê Văn Nhi phát biểu tại Đại hội. Ảnh: THÀNH CÔNG
Nhà báo Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: THÀNH CÔNG

Hoạt động của Hội Nhà báo Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò, vị trí, chất lượng, hiệu quả hoạt động hội được nâng cao. Đến nay, Hội Nhà báo Quảng Nam có 6 tổ chức hội trực thuộc, gồm: Chi hội Báo Quảng Nam, Chi hội Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Chi hội Tạp chí - văn phòng, Chi hội Văn phòng đại diện - thường trú, Chi hội huyện, thị xã, thành phố và Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi. Đầu nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Quảng Nam có 165 hội viên, đến nay đã phát triển lên 200 hội viên; trong đó có 12 hội viên là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

Hội Nhà báo Quảng Nam tham gia tích cực công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí; tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể, hội đã phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin - truyền thông tổ chức giao ban báo chí định kỳ hằng quý; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung tổng kết, đanh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tham mưu kế hoạch sắp xếp lại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Quyết định số 362/QĐ-TTg, ngày 3.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Các nhà báo bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam lần thứ IX. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam khóa IX. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Hội Nhà báo Quảng Nam cũng tham gia tuyên truyền tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các quy định, quy tắc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo được chú trọng. Uy tín, sức lan tỏa của Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng được khẳng định. Hội cũng triển khai có chất lượng Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, tích cực tham gia Giải thưởng báo chí quốc gia. Ngoài ra còn tích cực triển khai các hoạt động văn hóa - thể thao và công tác xã hội từ thiện; liên tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhìn nhận, nhiệm kỳ qua báo chí Quảng Nam có sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ trên nhiều mặt. Đội ngũ người làm báo của tỉnh luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, không quản hiểm nguy, gian khổ, lăn lộn với thực tế cuộc sống. Nhiều nhà báo được đào tạo cơ bản, tiếp cận các phương tiện làm báo hiện đại, đa phương tiện, tích cực đóng góp cho sự ổn định và phát triển của các cơ quan báo chí. Đặc biệt, báo chí Quảng Nam đã quan tâm đầu tư và đoạt nhiều giải thưởng cao tại các giải báo chí quốc gia, giải báo chí chuyên ngành Trung ương, mang lại uy tín và niềm vinh dự chung cho báo chí xứ Quảng.

Về nhiệm kỳ đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu: “Hội Nhà báo Quảng Nam cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Tiếp tục phát huy tiềm lực, ưu điểm, khắc phục những hạn chế, cố gắng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng đối tượng độc giả. Các cơ quan báo chí của tỉnh và đội ngũ người làm báo phải nhanh chóng tiếp cận với công nghệ mới, phương pháp làm báo mới. Chú trọng cập nhật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mở rộng các hình thức, kênh tiếp cận công chúng, vừa kịp thời nắm bắt tình hình, vừa đưa tin và định hướng dư luận”.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc cho rằng, mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng Hội Nhà báo Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua đã nỗ lực đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, có cách làm phù hợp và hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam giao phó. Bằng những hình thức sáng tạo và hiệu quả, Hội Nhà báo Quảng Nam bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Quảng Nam để nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam khóa IX. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam khóa IX gồm 9 cá nhân, bầu Ban Kiểm tra hội và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Nhà báo Lê Văn Nhi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam lần thứ IX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO