Đại Lộc sẵn sàng cho ngày bầu cử

HOÀNG LIÊN 25/03/2021 06:52

Đến thời điểm này, huyện Đại Lộc tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc hội nghị hiệp thương lần thứ 2 chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp. Ảnh: H.L
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc hội nghị hiệp thương lần thứ 2 chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp. Ảnh: H.L

Đúng quy định

Liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Mai Xuân Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc thông tin, có 66 người ra ứng cử HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó khối đảng 10, khối chính quyền 14, khối mặt trận - đoàn thể 10, khối lực lượng vũ trang 14, khối kinh tế 1, các tổ chức tôn giáo 1, khối xã/thị trấn 3.

Thời điểm này cơ bản các bước chuẩn bị đã xong, các xã/thị trấn đã bám sát thời gian quy định, tiến hành theo đúng thủ tục quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông báo, tuyên truyền đến các địa phương, đơn vị có người ra ứng cử, tổ chức hiệp thương lần 2, rà soát, thống nhất danh sách 66 người ra ứng cử trên tổng số 29 cơ quan, đơn vị. Tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên. Dự kiến vào ngày 16.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ hiệp thương lần 3 chốt lại danh sách cuối cùng (dự kiến 57 người ra ứng cử), bầu cử chọn 34 đại biểu. 

Ông Phạm Lương - Trưởng phòng Nội vụ huyện Đại Lộc cho hay, UBND huyện đã ra quyết định thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) cấp huyện, UBBC đã ra kế hoạch triển khai chuẩn bị cho công tác bầu cử, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện công tác bầu cử.

Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hiệp thương lần 1, lần 2 xong, thống nhất danh sách 65 đại biểu ra ứng cử và sắp tới sẽ tổ chức hiệp thương lần 3 chốt danh sách 57 đại biểu, bầu chọn 34 đại biểu. Đại Lộc phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBBC đã ban hành nghị quyết của UBBC, số lượng ứng cử viên tham gia ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, ấn định 9 đơn vị bầu cử trên toàn huyện...

“Phòng Nội vụ huyện triển khai tiếp nhận hồ sơ và đến ngày 14.3 kết thúc thời gian nộp hồ sơ ứng cử. Nhìn chung, cơ bản các bước đều bám sát kế hoạch chỉ đạo của tỉnh. Nhân sự ứng cử được soát xét kỹ lưỡng, thẩm định về lý lịch gia đình, cơ cấu các thành phần theo các khối quy định cơ bản đảm bảo” - ông Lương nói.

Đảm bảo kế hoạch đề ra

Theo UBBC huyện Đại Lộc, về cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử, phải đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ. Phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND huyện. Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) phấn đấu không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

UBBC huyện đã quyết định thành lập tổ giúp việc và 3 tiểu ban gồm: tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; tiểu ban tuyên truyền; tiểu ban an ninh - trật tự, an toàn xã hội và các tiểu ban đã đi vào hoạt động. Ở cấp xã, UBBC đại biểu HĐND căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công việc thành lập các tiểu ban giúp việc.  

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Đại Lộc thông tin, đến nay, các cấp lãnh đạo huyện đã triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng hướng dẫn, quy định của cấp trên.

Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử của huyện để triển khai chỉ đạo từng ngành, địa phương thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự quy định. UBND huyện đã triển khai thành lập UBBC đại biểu HĐND huyện, tiến hành phân công cụ thể cho các thành viên trong UBBC.

“Có thể nói, đến nay công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện Đại Lộc đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu” - ông Lê Văn Quang chia sẻ.

Theo ông Lê Văn Quang, về đơn thư khiếu nại, tố cáo, đến thời điểm này chưa phát sinh và mọi vấn đề vướng mắc sẽ kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ. Huyện nỗ lực xây dựng các bước đảm bảo giới thiệu người ra ứng cử dân chủ, công khai, minh bạch. Các bước xác minh, lấy phiếu tín nhiệm cử tri ở cơ sở, cơ quan, đơn vị tương đối chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo kế hoạch chung.

Đại Lộc là đơn vị số 3 tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, đã thực hiện các bước theo chỉ đạo đảm bảo đúng kế hoạch. Ban chỉ đạo UBBC tỉnh đã cử thành viên đôn đốc, chỉ đạo sát sao tại địa phương các công đoạn theo đúng quy trình thủ tục, thời gian đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc sẵn sàng cho ngày bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO