Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập

T.C 22/06/2022 06:41

(QNO) - Chiều nay 21.6, Đài Phát thanh - truyền hình (PT-TH) Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2022), 25 năm thành lập Đài PT-TH Quảng Nam. 

Nhà báo Mai Văn Tư ôn lại chặng đường 25 năm thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam. Ảnh: T.C
Nhà báo Mai Văn Tư -  Giám đốc Đài PT-TH, Tổng biên tấ lại chặng đường 25 năm thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam. Ảnh: T.C

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh và các sở, ban ngành, đông đảo đại biểu và các thế hệ cán bộ lãnh đạo, người làm phát thanh - truyền hình của đài dự buổi gặp mặt.

Các thế hệ người làm phát thanh - truyền hình tại Đài PT-TH Quảng Nam dự buổi họp mặt. Ảnh: T.C
Các thế hệ người làm phát thanh - truyền hình tại Đài PT-TH Quảng Nam dự buổi họp mặt. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà báo Mai Văn Tư - Giám đốc, Tổng biên tập Đài PT-TH tỉnh nhắc nhớ về ngày 1.1.1997, thời điểm chương trình phát thanh đầu tiên của QRT phát sóng từ Trạm Phát sóng An Hải (TP.Đà Nẵng). Ngày 19.5.1997, sau gần 5 tháng tái lập tỉnh, chương trình truyền hình đầu tiên trên sóng QRT được phát sóng tại Tam Kỳ.

Ôn lại chặng đường 25 năm, với xuất phát điểm chỉ có 14 cán bộ, viên chức, phần lớn chưa có kinh nghiệm làm truyền hình, đội ngũ nhân lực Đài PT-TH đã không ngừng được kiện toàn, phát triển, với hơn 120 phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, nhân viên…

Trao biểu trưng 25 năm thành lập cho các thế hệ lãnh đạo của Đài PT-TH tỉnh sau 25 năm tái lập. Ảnh: T.C
Trao biểu trưng 25 năm thành lập cho các thế hệ lãnh đạo của Đài PT-TH tỉnh sau 25 năm tái lập. Ảnh: T.C

Sóng truyền hình của Đài PT-TH Quảng Nam đã khép kín lịch phát sóng trong ngày với 18 giờ mỗi ngày từ năm 2012, trong đó thời lượng các chương trình tự sản xuất đạt trên 40%.

Bên cạnh sóng truyền hình, phát huy lợi thế của sóng phát thanh, nhanh nhạy, tiện lợi, đặc biệt người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo dễ dàng tiếp cận với thông tin qua loa phát thanh, từ tháng 10.2021, đài đã tăng thời lượng sản xuất và phát sóng phát thanh từ 2 giờ 20 phút/ngày trước đây lên 18 giờ/ngày.

Đội ngũ người làm phát thanh - truyền hình tại Đài PT-TH Quảng Nam đã lăn lộn, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động đời sống trên sóng phát thanh - truyền hình Ảnh: T.C
Đội ngũ những người làm phát thanh - truyền hình tại Đài PT-TH Quảng Nam đã lăn lộn, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động đời sống trên sóng phát thanh - truyền hình Ảnh: T.C

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, không khổ và những đóng góp của tập thể lãnh đạo, đội ngũ người làm phát thanh, truyền hình trong suốt 25 năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định Đài PT-TH Quảng Nam đã đầu tư xây dựng nhiều chương trình mang đậm bản sắc xứ Quảng, nỗ lực, nhiệt huyết nhằm quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Đồng thời, đầu tư nguồn lực để mở rộng diện phủ sóng phát thanh rộng khắp đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Gửi lời chúc mừng đến các thế hệ của Đài PT-TH Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị tập thể đài tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng chương trình theo chuẩn mực chuyên nghiệp, tạo ra những bước chuyển mình mạnh mẽ để phù hợp yêu cầu chuyển tải thông tin thời kỳ mới.

Nhiều cán bộ, nhân viên, người làm phát thanh - truyền hình gắn bó với Đài PT-TH tỉnh từ ngày tái lập đến nay. Ảnh: T.C
Nhiều cán bộ, nhân viên, người làm phát thanh - truyền hình gắn bó với Đài PT-TH tỉnh từ ngày tái lập đến nay. Ảnh: T.C

Dịp này, Đài PT-TH Quảng Nam cũng trao tặng biểu trưng cho 17 cá nhân là lãnh đạo, cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Đài PT-TH Quảng Nam từ ngày đầu tái lập tỉnh.

Sau chặng đường 25 năm, Đài PT-TH Quảng Nam vinh dự được nhận Cờ 10 năm dẫn đầu phong trào thi đua xuất sắc giai đoạn 1997-2007 của UBND tỉnh; 3 năm liên tiếp 2014, 2015 và  2016 là đơn vị được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; năm 2019 được Bộ TT&TT tặng cờ. Trong các năm 2002, 2008, 2011, 2017 và năm 2021 được tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO