Đảm bảo mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử

HÀN GIANG - VINH ANH 05/05/2021 06:01

Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức, đảm bảo mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử theo luật định, nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trang trí tại khu vực bỏ phiếu nhà văn hóa khối phố 4 (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ). Ảnh: V.Đ
Trang trí tại khu vực bỏ phiếu nhà văn hóa khối phố 4 (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ). Ảnh: V.Đ

Rà soát kỹ danh sách

TP.Tam Kỳ có 97 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, 6 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường An Xuân đã hoàn tất mọi công tác từ trang trí, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu, đặt hòm phiếu và bố trí 2 bảng niêm yết thông tin ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Ông Bùi Tấn Công - Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC phường An Xuân cho hay, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên loa phát thanh, tuyên truyền lưu động để người dân nắm rõ về quy định bầu cử, ngày bầu cử và đặc biệt nâng cao nhận thức của cử tri để tham gia tích cực vào cuộc bầu cử ngày 23.5 tới.

Ông Huỳnh Ngọc Bình - Bí thư Đảng ủy xã Tam Dân (Phú Ninh) cho biết, sau khi tiếp nhận tiểu sử tóm tắt, hình ảnh ứng cử viên ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, địa phương đã tiến hành niêm yết danh sách ứng cử viên tại 6 khu vực bỏ phiếu, thuộc 6 thôn trên địa bàn. Công tác trang trí tại khu vực bỏ phiếu đang tiếp tục được triển khai.

“UBBC xã chỉ đạo các tổ bầu cử phân công người trực, thường xuyên mở cửa nhà văn hóa - khu vực bỏ phiếu nhằm tạo điều kiện cho cử tri đến theo dõi danh sách cử tri, nắm thông tin ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp. Ngoài ra, tại trụ sở UBND xã cũng bố trí bảng niêm yết danh sách ứng cử viên để cử tri tiện theo dõi khi đến trụ sở làm việc” - ông Bình nói.

Tại huyện Nông Sơn, ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử huyện Nông Sơn cho biết, đợt kiểm tra vừa qua ở toàn bộ khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện cho thấy tất cả địa phương đều niêm yết danh sách cử tri đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, một vài nơi niêm yết chưa rõ ràng. Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện đã yêu cầu điều chỉnh lại rõ ràng, trực quan giúp cử tri dễ kiểm tra thông tin hơn.

“Chúng tôi chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri để đảm bảo tất cả cử tri có tên trong danh sách niêm yết đều tham gia thực hiện quyền bầu cử của mình” - ông Bình nói.

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng 4.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Công văn 857 đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, nhất là trước tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, căn cứ điều kiện cụ thể về hội trường, cơ sở vật chất và tình hình dịch bệnh tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thống nhất với UBBC cùng cấp để quyết định số lượng (số cuộc tiếp xúc) và hình thức tổ chức vận động bầu cử phù hợp, không nhất thiết phải bảo đảm số cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng thời sắp xếp chỗ ngồi bảo đảm khoảng cách an toàn, trang bị đầy đủ và yêu cầu cử tri rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 2515 của UBND tỉnh về công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

“Toàn tỉnh phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, nhất là vai trò nòng cốt của các tổ chức tự quản ở khu dân cư trong việc kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19. Đối với huyện Nam Giang và Tây Giang cần tăng cường phối hợp giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép” - ông Nguyễn Phi Hùng cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảm bảo mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO