Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII

THÀNH CÔNG - ALĂNG NGƯỚC 24/03/2020 14:13

(QNO) - Trưa nay 24.3, phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh - truyền hình (PT-TH) Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Mai Văn Tư tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Đài PT-TH Quảng Nam.

Phiên chính thức của Đại hội khai mạc vào sáng nay, 24.3.
Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng nay 24.3. Ảnh: N.C

Theo đánh giá, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức chung do cạnh tranh thông tin và sụt giảm nguồn thu, Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VI đề ra; từng bước xây dựng kênh PT-TH Quảng Nam mang bản sắc xứ Quảng, đáp ứng nhu cầu thông tin, thưởng thức văn hóa - văn nghệ, giải trí của nhân dân trong tỉnh. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị. Bên cạnh kết quả đạt được, đại hội cũng nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục.

Nhiệm kỳ mới, đại hội đề ra phương hướng chung là tiếp tục tăng cường và giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; không ngừng nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị trong việc xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ra sức lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt nhiệm kỳ, tiếp tục xây dựng bản sắc xứ Quảng cho kênh PT-TH Quảng Nam.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, đồng chí Bùi Võ Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Bùi Võ Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: N.C

Đến dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Võ Quảng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; đặc biệt là tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm trong việc chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Nhiệm kỳ tới, đồng chí Bùi Võ Quảng đề nghị Đảng bộ cần tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để xử lý kịp thời vấn đề phát sinh, phát huy trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, đẩy mạnh cải cách hành chính. Thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh, tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để cụ thể hóa, vận dụng vào tình hình lãnh chỉ đạo trong thực tiễn.

Bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam khóa VII. Ảnh: N.C

“Trước mắt, Đảng bộ cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền có trọng điểm, chiều sâu các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh, đất nước diễn ra hàng năm và trong suốt nhiệm kỳ. Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình có tính tương tác cao như “Học trò xứ Quảng”, “Quê mình xứ Quảng”” - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Bùi Võ Quảng yêu cầu.

Ban chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam khóa mới ra mắt.
Ban Chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: N.C

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Mai Văn Tư - Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO