Đề nghị các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài quan tâm giới thiệu hình ảnh du lịch Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN 18/11/2021 06:48

Chiều 17.11, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm trực tuyến giữa đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021 – 2024 với đại diện lãnh đạo 18 tỉnh/thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên nhằm tìm hiểu và nắm bắt tình hình, nhu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế của địa phương trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo một số ngành liên quan dự buổi tọa đàm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu thảo luận tại buổi toạ đàm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu thảo luận tại buổi toạ đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài giúp Quảng Nam tổ chức hội nghị kiều bào mang tầm quốc gia trong năm 2022.

Đến nay, Quảng Nam đã sẵn sàng, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công hội nghị này. Năm 2022, tỉnh sẽ tổ chức năm du lịch quốc gia, nên lãnh đạo tỉnh mong muốn các Đại sứ, Tổng Lãnh sự quan tâm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và hình ảnh du lịch của Quảng Nam nói riêng.

Đối với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị hỗ trợ Quảng Nam giới thiệu doanh nghiệp đến nghiên cứu tìm hiểu, đầu tư 3 dự án lớn của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt trong danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài gồm: Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu ngành may mặc (địa điểm Khu kinh tế mở Chu Lai); Trung tâm công nghiệp hàng không sân bay Chu Lai; Bệnh viện nghỉ dưỡng quốc tế (tại huyện Thăng Bình).

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kêu gọi các nguồn viện trợ phi chính phủ trong lĩnh vực an sinh, xã hội đối với địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, lũ lụt, lĩnh vực bảo vệ môi trường, phục hồi sinh thái rừng. Tiếp tục hỗ trợ kêu gọi nguồn viện trợ vắc xin và các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân mong muốn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ quan tâm tác động Chính phủ cùng các cơ quan, tổ chức của Ấn Độ tiếp tục xem xét, hỗ trợ nguồn vốn cho việc trùng tu tháp F tại khu đền tháp Mỹ Sơn đang xuống cấp nghiêm trọng, góp phần hoàn chỉnh công tác bảo tồn, tôn tạo toàn bộ di sản văn hóa thế giới này...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đề nghị các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài quan tâm giới thiệu hình ảnh du lịch Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO