Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương thăm, tặng quà giúp Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai

THÀNH CÔNG 27/12/2020 15:04

(QNO) - Sáng nay 27.12, đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và tặng quà tại Quảng Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Đoàn công tác Ban tổ chức Trung ương thăm, tặng quà giúp Quảng Nam
Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc tại Quảng Nam. Ảnh: T.C

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin đến đoàn công tác một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Nam trong năm 2020. Theo đó, trong bối cảnh gặp khá nhiều khó khăn do hai đợt dịch Covid-19 cùng với thiên tai dồn dập, tăng trưởng của tỉnh bị tác động mạnh. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp, Quảng Nam vẫn đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Thu ngân sách sắp chạm mốc 23 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch Trung ương giao là 25 nghìn tỷ đồng.

“Năm 2019, tốc độ phát triển, thu ngân sách của Quảng Nam tăng tốc mạnh, du lịch đón hơn 7,7 triệu lượt khách thì 2020 lại là năm quá nhiều khó khăn. Đặc biệt thiên tai, bão lũ đã làm 43 người chết, 18 người mất tích, 433 người bị thương; toàn tỉnh có 44.974 ngôi nhà bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính hơn 10,5 nghìn tỷ đồng. Được sự giúp đỡ của Trung ương, các cấp ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, tìm kiếm người mất tích, ổn định đời sống người dân các vùng thiệt hại nặng. Từ nay đến Tết Nguyên đán, tỉnh tập trung giải quyết chỗ ở cho người dân bị mất nhà cửa do thiên tai, phấn đấu đến tháng 3.2021 phải giải quyết được vấn đề chỗ ở cho tất cả hộ dân này” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin.

đoàn công tác cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ủng hộ đồng bào Quảng Nam 1 tỷ đồng và riêng nhân dân huyện Bắc Trà My 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai;
Ban Tổ chức Trung ương cùng VietinBank ủng hộ đồng bào Quảng Nam 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: T.C

Đồng chí Hà Ban - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chia sẻ khó khăn, mất mát của Quảng Nam; gửi lời thăm hỏi ân cần đến những hộ dân bị mất người thân, nhà cửa do bão lũ. Đồng thời khẳng định, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, từng bước ổn định sản xuất, đời sống, duy trì sự phát triển nhất định. Đồng chí Hà Ban yêu cầu, thời gian đến Đảng bộ, chính quyền, các cấp ngành cần tập trung công tác chăm lo người dân vùng thiên tai, giúp đồng bào có thêm động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngân hàng Vietinbank cũng trao tặng một xe cứu thương chất lượng cao cho Quảng Nam. Ảnh: T.C
VietinBank trao tặng Quảng Nam 1 xe cứu thương chất lượng cao. Ảnh: T.C

Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ủng hộ đồng bào Quảng Nam 1 tỷ đồng và riêng nhân dân huyện Bắc Trà My 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai; VietinBank tài trợ Quảng Nam 1 xe ô tô cứu thương chất lượng cao trị giá 680 triệu đồng. Ban Tổ chức Trung ương cũng chuyển 20 suất quà cho các gia đình khó khăn ở Bắc Trà My (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương thăm, tặng quà giúp Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO