Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Quảng Nam - Sê Kông tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm

ALĂNG NGƯỚC 18/10/2022 16:42

(QNO) - Sáng nay 18/10, tại TP.Tam Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Quảng Nam và Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam và Đông-phết Phạ-nhôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.N
Quang cảnh hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông. Ảnh: Đ.N

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Sê Kông sang thăm và làm việc nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa HĐND hai tỉnh.

Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào. Qua đó, khẳng định mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh kết nghĩa Quảng Nam - Sê Kông tiếp tục phát triển và ngày càng gắn bó chặt chẽ, đi vào chiều sâu.

Hoạt động hợp tác đi vào thực chất

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho biết, với diện tích hơn 10.000km2, Quảng Nam nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là địa bàn chiến lược trong Hành lang kinh tế Đông Tây nối từ vùng Đông Bắc Thái Lan đến tỉnh Sê Kông qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang về Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Quảng Nam có đường biên giới đất liền hơn 157km nối liền tỉnh Sê Kông, có nhiều bãi biển đẹp, thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N

Theo đồng chí Phan Việt Cường, trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 22.128 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2021. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 13,2%, đứng thứ 4 trong top 10 tỉnh, thành phố có GRDP cao nhất cả nước và là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ kinh nghiệm và gợi mở một số nội dung cơ bản về chương trình hợp tác tại hội nghị. Ảnh: A.N
Đồng chí Phan Việt Cường chia sẻ kinh nghiệm và gợi mở một số nội dung cơ bản về chương trình hợp tác. Ảnh: A.N

"Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng tôi rất vui mừng nhận thấy hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở ra nhiều cơ hội mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh" - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Theo đồng chí Phan Việt Cường, thời gian qua, giữa Quảng Nam và Sê Kông đã có nhiều chuyến sang thăm, làm việc và ký kết các nội dung hợp tác phát triển, hỗ trợ lẫn nhau. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi và giúp tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai địa phương ngày càng thắt chặt, bền vững hơn.

Đại bieuẻ
Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm với đại biểu tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N

Đồng chí Phan Việt Cường cho biết, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần đặc biệt quan tâm. Cụ thể, chưa tạo được sự đột phá trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là kể từ khi cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc trở thành cặp cửa khẩu quốc tế; hạ tầng giao thông kết nối giữa hai địa phương chưa được đầu tư tương xứng với việc hình thành tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc...

Do đó, thời gian tới cần tiếp tục phối hợp triển khai, tạo sự đột phá mang tính chiến lược, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, cũng như tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông.

[CLIP] - Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm:

Thiết lập mối quan hệ mới

Theo đồng chí Đông-phết Phạ-nhôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông, Quảng Nam và Sê Kông từ lâu có mối tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt và ngày càng có chiều sâu. Quá trình hợp tác bền chặt đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống người dân của hai địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông trao đổi các nội dung liên quan công tác quản lý, điều hành HĐND. Ảnh: A.N
Đồng chí Đông-phết Phạ-nhôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông trao đổi tại hội nghị. Ảnh: A.N

Nhiều năm qua, Quảng Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền và nhân dân Sê Kông trong việc ổn định đời sống, xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu làm việc, quản lý biên giới.

Đồng chí Đông-phết Phạ-nhôn cho biết, hiện nay công tác quản lý, lãnh đạo của HĐND tại Sê Kông còn nhiều hạn chế, do vậy, thông qua hội nghị lần này nhằm trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm. Trên cơ sở nâng cao năng lực công tác quản lý, lãnh đạo, Sê Kông mong muốn Quảng Nam hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn cao về chính trị, đáp ứng nhu cầu công tác, quản lý tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gắn logo hữu nghị Quảng Nam - Sê Kông cho đại biểu của bạn. Ảnh: A.N
Đồng chí Phan Việt Cường gắn logo hữu nghị Quảng Nam - Sê Kông cho đại biểu tỉnh bạn. Ảnh: A.N

Đại diện tỉnh Sê Kông cho biết, địa phương sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam đào tạo cán bộ sang học tập tiếng Lào; đồng thời đề nghị tổ chức luân phiên hội nghị thường niên giữa HĐND hai tỉnh thời gian tới.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm liên quan đến công tác tổ chức, chức năng nhiệm vụ, vai trò hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; công tác điều hành, phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong bộ máy chính quyền. Hai bên kỳ vọng, sau hội nghị lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, xác lập nên mối quan hệ mới thông qua kênh HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam tặng quà lưu niệm cho người đồng cấp của tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Đồng chí Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam (phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo HĐND tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N

Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục phối hợp triển khai nghiêm túc các nội dung đã được lãnh đạo hai tỉnh cam kết trước đây, hai bên tập trung triển khai các nội dung mới. Trong đó, xác định nhiệm vụ hợp tác đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới hai tỉnh là nhiệm vụ then chốt.

Đồng thời tạo sự đột phá hơn nữa trong hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp hai tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và Quảng Nam - Sê Kông nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (bên phải) đón nhận món quà tình cảm của đoàn đại biểu tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Đồng chí Phan Việt Cường đón nhận món quà lưu niệm của Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N

* Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao HĐND hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ).

Đại biểu HĐND Quảng Nam - Sê Kông chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N
Đại biểu HĐND hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Quảng Nam - Sê Kông tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO