Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

VINH ANH 13/01/2023 14:38

(QNO) - Sáng nay 13/1, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông (Lào) do đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn sang thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

 
Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Tết Nguyên đán 2023 đến Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường. Ảnh: V.A

Tại buổi thăm, đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông thay mặt nhân dân tỉnh Sê Kông bày tỏ cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam với những giúp đỡ chí tình trong thời gian qua.

Trước thềm Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay gửi lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và toàn thể nhân dân Quảng Nam; chúc truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay và lãnh đạo HĐND tỉnh Sê Kông. Ảnh: V.A

Cảm ơn chuyến thăm, chúc tết của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã thông tin đến đoàn những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Nam cũng như các hoạt động thúc đẩy hợp tác, giao lưu mạnh mẽ giữa Quảng Nam và Sê Kông trong năm 2022.

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên nhân dân các thôn bản dọc biên giới 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông luôn được lãnh đạo tỉnh và các địa phương Quảng Nam quan tâm. Đặc biệt, trong dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của Việt Nam, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh chăm lo tết cho người dân, tuyệt đối không để ai bị thiếu ăn, thiếu đói.

 
Đồng chí Phan Việt Cường và đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay trao nhau cái ôm thật chặt trước lúc chia tay. Ảnh: V.A

Đồng chí Phan Việt Cường và đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay cho biết, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai các biên bản ghi nhớ, hợp tác đã ký kết giữa hai tỉnh. Do đó, lãnh đạo hai tỉnh sẽ tiếp tục có sự chỉ đạo các cơ quan, ban ngành mỗi bên triển khai hiệu quả nội dung hợp tác trong thời gian đến.

Thông tin thêm về những định hướng của Quảng Nam trong năm 2023, đồng chí Phan Việt Cường cho biết, tỉnh sẽ xúc tiến đầu tư hạ tầng, mở rộng mạng lưới giao thông nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương giữa Quảng Nam với các địa phương nước bạn Lào.

 
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: V.A

Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO