Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào thăm, làm việc tại Quảng Nam

HỒ QUÂN 25/02/2023 12:10

(QNO) - Sáng 25/2, Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm-Bay Đăm-Lắt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đón tiếp đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào đến thăm, làm việc tại Quảng Nam. Ảnh: H.Q
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đón tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào đến thăm, làm việc tại Quảng Nam. Ảnh: H.Q

Thông tin đến Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào, đồng chí Phan Việt Cường giới thiệu những dấu mốc phát triển quan trọng của Quảng Nam từ thời điểm mới chia tách tỉnh cho đến nay. Theo đó, qua hơn 25 năm nỗ lực phấn đấu, từ một địa phương nghèo nhất nước, đến nay tổng thu ngân sách của Quảng Nam đạt 33.338 tỷ đồng (gấp gần 278 lần so với thời điểm tái lập tỉnh). Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 11,2%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 6,6%.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.Q
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.Q

Theo đồng chí Phan Việt Cường, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện. Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh trong thời kỳ đấu tranh chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc và luôn hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về mọi mặt trong quá trình xây dựng và phát triển.

Đáng chú ý, trong năm 2022, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Q
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Q
Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào. Ảnh: H.Q
Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào. Ảnh: H.Q

Riêng hai tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào) đã kết nghĩa từ năm 1984, khi Quảng Nam – Đà Nẵng chưa chia tách. Hằng năm, chính quyền hai tỉnh thường xuyên tổ chức giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã cấp học bổng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 1.500 cán bộ, học sinh của hai tỉnh Sê Kông và Chămpasak.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, trên mỗi bước đường phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng có sự động viên, chia sẻ và ủng hộ tích cực từ Đảng, Chính phủ và nhân dân nước CHDCND Lào. Với truyền thống quan hệ đặc biệt, gắn bó từ lâu đời giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, tôi tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tiếp tục thắt chặt và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

[VIDEO] - Phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường tại buổi làm việc:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào
Đồng chí Khăm-Bay Đăm-Lắt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Q

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khăm-Bay Đăm-Lắt chúc mừng những thành tựu nổi bật mà tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong 25 năm vượt khó, xây dựng và phát triển. Đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này nhằm vun đắp, kết chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Theo đồng chí Khăm-Bay Đăm-Lắt, HĐND cấp địa phương của Lào mới thành lập từ năm 2016, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào nhằm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động HĐND tỉnh Quảng Nam và vai trò của đại biểu, HĐND cấp địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trực tiếp trả lời các câu hỏi của Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào. Ảnh: H.Q
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ kinh nghiệm công tác với Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào. Ảnh: H.Q

Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào đã tìm hiểu về tổ chức bộ máy và hoạt động lấy ý kiến tín nhiệm, tiếp xúc cử tri, ban hành nghị quyết… của HĐND tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đã trả lời cặn kẽ từng nội dung, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cách thức tổ chức của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao phần quà kỉ niệm của HĐND tỉnh Quảng Nam cho đồng chí Khăm-Bay Đăm-Lắt. Ảnh: H.Q
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao quà lưu niệm đồng chí Khăm-Bay Đăm-Lắt. Ảnh: H.Q

Dịp này, đồng chí Phan Việt Cường thay mặt HĐND tỉnh Quảng Nam tặng quà lưu niệm cho đồng chí Khăm-Bay Đăm-Lắt và các thành viên trong đoàn công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào thăm, làm việc tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO