Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Điện Bàn

KHÁNH LINH 05/05/2022 14:27

(QNO) - Sáng nay 5.5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang (thị xã Điện Bàn).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: K.L
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: K.L

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước thông tin đến cử tri Điện Bàn tình hình kinh tế - xã hội Quảng Nam quý I.2022; các nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới; một số hoạt động chính của Đoàn ĐBQH tỉnh trong quý I.

Trong quý I, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề; tham dự hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ TN&MT về vấn đề đấu giá đất Thủ Thiêm (TP.Hồ Chí Minh); gửi văn bản chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương về cách xử lý việc ghim hàng chờ tăng giá của doanh nghiệp xăng dầu…

Đông đảo cử trị 3 xã Gò Nổi đã tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri sáng nay - Ảnh: K.L
Cử tri tham gia hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: K.L

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề cập nhiều vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và Trung ương như chế độ chính sách đối với người có công, tình hình sản xuất nông nghiệp, khó khăn của hoạt động hợp tác xã nông nghiệp, cải cách hành chính trên lĩnh vực đất đai, chính sách đối với cán bộ xã, thôn… Một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn đã giải thích, giải trình đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Nhiều vấn đề đã được cử tri kiến nghị đến Quốc hội - Ảnh: K.L
Cử tri kiến nghị các vấn đề đến Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: K.L

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng cũng trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm. Đại biểu Lê Văn Dũng khẳng định, những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ làm việc với cơ quan liên quan để nhanh chóng giải quyết; nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, sẽ tổng hợp gửi đến Quốc hội và các bộ ngành xem xét, giải quyết và thông tin kịp thời đến cử tri theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO