Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may (Lào) thăm và làm việc tại Quảng Nam

ALĂNG NGƯỚC 17/08/2022 16:19

(QNO) - Sáng nay 17.8, Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may (Cơ quan lý luận và thực tiễn của Đảng Nhân dân cách mạng Lào) do đồng chí Khăm-sa-vay Si-va-đông - Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Quảng Nam. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có đại biểu Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và cơ quan báo chí của tỉnh.

Đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp đón Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may. Ảnh: A.N

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, chuyến thăm hết sức ý nghĩa trong bối cảnh hai quốc gia hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng chí Phan Việt Cường thông tin một số nét cơ bản về Quảng Nam, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các tiềm năng phát triển du lịch thời gian qua. Đặc biệt là sự tăng trưởng vượt bậc về nền kinh tế, ổn định trật tự xã hội, vượt qua khó khăn sau dịch bệnh Covid-19...

Quang cảnh buổi thăm
Quang cảnh buổi thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may. Ảnh: A.N

Đồng chí Phan Việt Cường cho biết, Quảng Nam có đường biên giới giáp với tỉnh Sê Kông (Lào). Nhiều năm qua, hai địa phương duy trì mối đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt, cùng giúp nhau phát triển, bảo vệ chủ quyền. Trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban ngành tổ chức kết nghĩa với các đơn vị của tỉnh Sê Kông quản lý tốt biên giới, hợp tác phát triển toàn diện, hiệu quả.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, vượt qua đại dịch Covid-19, những năm qua, bên cạnh thúc đẩy mạnh về công nghiệp, Quảng Nam chú trọng đầu tư phát triển du lịch, thu hút du khách bằng các sản phẩm đặc trưng, độc đáo. Ngoài ra, chọn lựa đầu tư theo 3 hướng đột phá mũi nhọn về hạ tầng đô thị, công nghiệp số và môi trường đầu tư sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà lưu niệm đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà lưu niệm đồng chí Khăm-sa-vay Si-va-đông - Phó Tổng Biên tập Tạp chí A-lun-may. Ảnh: A.N

Quảng Nam hiện có 4 tờ báo chủ lực, cùng hàng chục đài truyền thanh cấp huyện thường xuyên làm nhiệm vụ thông tin, phản ánh đời sống xã hội, các hoạt động, sự kiện nổi bật của địa phương và nhiều phóng viên, nhà báo thường trú hoạt động tác nghiệp theo quy định.

Hàng quý, tỉnh duy trì tổ chức cuộc họp thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; hàng tháng duy trì tổ chức thông tin tình hình biên giới, biển đảo; cùng các trang tin bằng tiếng Anh phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của đông đảo người dân, doanh nghiệp và kiều bào ở nước ngoài...

Đại diện lãnh đạo Tạp chí A-lun-may tặng quà lưu niệm đồng chí Phan Việt Cường nhân chuyến thăm, làm việc. Ảnh: A.N
Đồng chí Khăm-sa-vay Si-va-đông tặng quà lưu niệm đến Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường. Ảnh: A.N

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quảng Nam, đồng chí Khăm-sa-vay Si-va-đông - Phó Tổng Biên tập Tạp chí A-lun-may bày tỏ niềm vui khi tiếp nhận các thông tin rất quý báu từ Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường về quá trình hợp tác, nét nổi bật của Quảng Nam. Đồng thời chúc mừng những thành quả mà Quảng Nam đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí Khăm-sa-vay Si-va-đông nhấn mạnh, qua tìm hiểu và ghi nhận thực tế, bản thân ông nhận thấy Quảng Nam có rất nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là điều kiện tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản rất phong phú; văn hóa đa dạng và độc đáo; cũng như có nhiều điểm du lịch nổi tiếng được công nhận là di sản văn hóa thế giới...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N

Theo đồng chí Khăm-sa-vay Si-va-đông, chuyến đi lần này nhằm cụ thể hóa kế hoạch hợp tác giữa Tạp chí A-lun-may và Tạp chí Cộng sản, trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.

Vì thế, đoàn công tác mong muốn chuyến đi sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp ở Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là công tác lý luận và thực tiễn giúp Tạp chí A-lun-may ngày càng phát triển, sáng tạo nhiều tác phẩm lý luận chất lượng cao, phục vụ công tác chính trị trong Đảng.

Đồng chí Khăm-sa-vay Si-va-đông - Phó Tổng biên tập Tạp chí A-lun-may dâng hoa tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: A.N
Đồng chí Khăm-sa-vay Si-va-đông dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: A.N

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà lưu niệm đồng chí Khăm-sa-vay Si-va-đông cùng thành viên đoàn công tác. Đại diện Tạp chí A-lun-may cũng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhân chuyến thăm, làm việc. Trước đó, Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).

Đoàn đại biểu của Lào chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: A.N
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: A.N

* Chiều và tối cùng ngày, Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may sẽ có chuyến tham quan, trải nghiệm du lịch tại phố cổ Hội An.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may (Lào) thăm và làm việc tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO