Đoàn ĐBQH Quảng Nam kiến nghị quan tâm hơn đến người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ

DIỄM PHÚC 23/07/2021 08:58

(QNO) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, chiều 22.7, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

.
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tham gia phiên thảo luận tổ cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Giang, Nam Định và Bình Thuận. Ảnh: D.P

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam tham gia thảo luận tổ cùng với Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Giang, Nam Định, Bình Thuận. Mặc dù hiện nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và khó lường nhưng hầu hết đại biểu đều bày tỏ ấn tượng với kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua và tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu kép: phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế.

Đại biểu Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cho biết, nhân dân hiện nay rất mong muốn được sớm tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19, do vậy Chính phủ cần chủ động tìm các nguồn vắc xin để sớm đáp ứng yêu cầu của người dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục có chính sách, quan tâm hỗ trợ nhiều hơn đến người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đây là lực lượng bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề của đại dịch.

Về tình hình kinh tế - xã hội, từ thực tiễn Quảng Nam, đại biểu Lê Văn Dũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các địa phương khắc phục hậu quả nặng nề của lũ lụt, lở đất trong thời gian qua; có chính sách đầu tư thỏa đáng cho các xã an toàn khu. Trong khi chờ sửa đổi Luật Đất đai, Chính phủ cần sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà hầu hết địa phương gặp phải trên lĩnh vực đất đai, đặc biệt là thay đổi cơ chế quản lý đối với văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (nên giao cho chính quyền cấp huyện quản lý).

Đại biểu Lê Văn Dũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 34 ngày 24.4.2019 của Chính phủ nhằm khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ cấp xã hiện nay, đặc biệt là chế độ hỗ trợ hằng tháng quá thấp, chính sách thu hút chưa thỏa đáng; việc luân chuyển, liên thông cán bộ, công chức giữa cấp huyện và cấp xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc...

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này (chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững), đại biểu Lê Văn Dũng đề nghị không nên quy định nguyên tắc phân bổ vốn “không hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương cho các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương”. Bởi điều này sẽ gây khó khăn rất lớn đối với các địa phương tự cân đối ngân sách nhưng nguồn thu ít, quy mô nhỏ như Quảng Nam.

Cùng tham gia thảo luận, đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cho rằng, Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về địa giới hành chính; đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ 4.0 để giảm cấp trung gian. Quốc hội sớm xem xét ban hành luật đối với khu kinh tế nhằm tạo hành lang pháp lý để các khu kinh tế phát triển xứng tầm với vai trò, vị trí trong nền kinh tế.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 vào ngày 30.7.2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn ĐBQH Quảng Nam kiến nghị quan tâm hơn đến người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO