Đông Giang cần chuẩn bị tốt công tác bầu cử gắn với phòng chống dịch Covid-19 (clip)

ALĂNG NGƯỚC 19/05/2021 06:09

(QNO) - Chiều 18.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang có buổi kiểm tra thực tế các điểm bỏ phiếu và làm việc với lãnh đạo huyện Đông Giang về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kiểm tra thực tế một điểm bầu cử được địa phương chuẩn bị tại thị trấn P'rao. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kiểm tra một điểm bầu cử tại thị trấn P'rao. Ảnh: A.N

Địa phương chủ động

Báo cáo với đoàn công tác, ông Avô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện cho biết, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin về bầu cử và phòng chống dịch Covid-19, địa phương đang gấp rút hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử. 

Toàn huyện Đông Giang có 53 đơn vị bầu cử/55 khu vực bỏ phiếu với hơn 17 nghìn cử tri. Thời gian qua, bên cạnh tổ chức các hội nghị hiệp thương thống nhất danh sách 49 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 325 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, địa phương tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử.

Đến thời điểm này, Đông Giang đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử. Ảnh: A.N
Đến thời điểm này, Đông Giang cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: A.N

Huyện chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trực quan bằng pa-nô, áp phích, khẩu hiệu; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền bằng văn bản, tuyên truyền miệng, xe thông tin lưu động... nhằm kịp thời thông tin đến cử tri toàn bộ nội dung liên quan đến cuộc bầu cử. Ủy ban Bầu cử huyện cũng thành lập tiểu ban an ninh, tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; các tổ giúp việc và phân bổ kinh phí đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử.

“Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện lại khá nhỏ hẹp khiến việc bố trí phòng bỏ phiếu trở nên khó khăn. Trong khi đó, điều kiện của một địa phương miền núi chúng tôi không đủ kinh phí để hỗ trợ che rạp, bố trí ghế chờ... Vì thế, đề nghị tỉnh cần bổ sung kinh phí bầu cử, bao gồm kinh phí bồi dưỡng cho người trực tiếp phục vụ bầu cử, kinh phí phát sinh để che rạp, thuê ghế cho cử tri ngồi chờ, mua dây phân lối đi...” - ông Avô Tô Phương kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang phát biểu chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đông Giang vào chiều nay 18.5. Ảnh: A.N
Đồng chí Nguyễn Hồng Quang phát biểu chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đông Giang. Ảnh: A.N

Hướng đến cuộc bầu cử thành công

Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Đông Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền thông tin bầu cử đến từng người dân, địa phương cần kịp thời nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn nhằm giữ vững ổn định an ninh, đảm bảo trật tự xã hội cả trước, trong và sau ngày bầu cử 23.5.

Đồng thời rà soát tổng thể các khâu chuẩn bị, đảm bảo an toàn theo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu; chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án không bị động khi có tình huống xảy ra. Ngoài ra, phải đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra một cách dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang kiểm tra danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được niêm yết tại một đơn vị bầu cử huyện Đông Giang. Ảnh: A.N
Đồng chí Nguyễn Hồng Quang kiểm tra niêm yết danh sách người ứng cử. Ảnh: A.N

“Là địa phương cửa ngõ giáp với TP.Đà Nẵng nên Đông Giang cần theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thành phố này. Đồng thời đảm bảo công tác bầu cử gắn với phòng chống dịch, thực hiện biện pháp an toàn theo quy định và khuyến cáo của Bộ Y tế cho tất cả người dân ở các điểm bỏ phiếu. Chú ý đến công tác biên bản sau bầu cử, trưng dụng giáo viên tham gia vào các tổ giúp việc để tổ chức một cuộc bầu cử thật ý nghĩa và thành công - đồng chí Nguyễn Hồng Quang đề nghị. 

Clip Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kiểm tra một điểm bỏ phiếu tại Đông Giang:

Liên quan đến đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ công tác bầu cử cho địa phương khó khăn, đồng chí Nguyễn Hồng Quang cho biết, cá nhân ông hoàn toàn ủng bộ với đề xuất này. Tuy nhiên, do trước đây khi lập dự toán kinh phí bầu cử, nhiều địa phương chưa tính toán đến tình hình tái bùng phát dịch Covid-19. Vì thế, quá trình triển khai đã có những phát sinh mới vượt khung ngân sách được phân bổ. Về phía tỉnh, sắp tới sẽ xem xét, tìm nguồn hỗ trợ nhằm chia sẻ với khó khăn chung của các địa phương, nhất là địa phương miền núi.

Pa-nô tuyên truyền về cuộc bầu cử được đặt trục đường chính của nội thị P'rao. Ảnh: A.N
Pa-nô tuyên truyền bầu cử trên trục đường chính thị trấn P'rao. Ảnh: A.N

Trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử thành công, đảm bảo mục tiêu kép vừa làm tốt công tác bầu cử, vừa đảm bảo an toàn trước dịch bệnhđồng chí Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang cần chuẩn bị tốt công tác bầu cử gắn với phòng chống dịch Covid-19 (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO