Đưa các vụ án liên quan trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo

N.ĐOAN 30/03/2023 20:14

(QNO) - Chiều 30/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ tư để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động trong quý I/2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến và cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung liên quan.

Các đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cho biết, tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, góp ý đối với nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; điều chỉnh, bổ sung quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cũng đã thống nhất đưa một số vụ án vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Cụ thể là các vụ án liên quan đến hành vi “nhận hối lộ” và “môi giới hối lộ” xảy ra tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-01D, 92-02D tại Quảng Nam.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng đã nghe báo cáo về tiến độ xử lý các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang theo dõi, chỉ đạo. Đánh giá chung cho thấy tiến độ xử lý đảm bảo, trong thời gian đến các cơ quan tố tụng sẽ đưa ra xét xử theo đúng quy định.

Quang cảnh phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh diễn ra chiều nay 30/3. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh vào chiều nay 30/3. Ảnh: N.Đ

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hà, đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công theo dõi địa bàn sẽ tập trung đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở để chỉ đạo xử lý kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nhất là liên quan đến các dự án đất nền của chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An và một số dự án khác tập trung ở các địa phương vùng Đông của tỉnh.

Các cơ quan nội chính, tư pháp tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án tham nhũng theo đúng quy định…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đưa các vụ án liên quan trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO