Gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc Khu ủy viên Quảng Đà

NGUYÊN ĐOAN 29/04/2021 07:07

Chiều 28.4, tại TP.Tam Kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc Khu ủy viên Quảng Đà trong kháng chiến (trước 30.4.1975). 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc Khu ủy viên Quảng Đà chiều 28.4. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc Khu ủy viên Quảng Đà chiều 28.4. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì buổi gặp mặt. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thông tin đến các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc Khu ủy viên Quảng Đà về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương nhiệm kỳ qua và những tháng đầu năm 2021. Đồng thời cho biết, Quảng Nam và Đà Nẵng đã thống nhất phối hợp, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội tại buổi làm việc giữa hai Ban Thường vụ vào ngày 30.11.2020.

Cụ thể, khớp nối giao thông giữa hai tỉnh thành, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu phát triển và dân sinh giữa hai địa phương, nhất là hạ tầng khu vực phía đông; tiếp tục phối hợp thực hiện Dự án khơi thông sông Cổ Cò; tăng cường liên kết, phối hợp thực hiện các giải pháp khôi phục và phát triển du lịch; duy trì hoạt động hợp tác về sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn…

Đồng chí Phan Việt Cường cùng đồng chí Nguyễn Văn Quảng khẳng định, tiếp nối truyền thống đoàn kết, vì nhân dân, với tinh thần dám nghĩ dám làm, sự linh hoạt nhạy bén của Đặc khu Quảng Đà trước đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam – TP.Đà Nẵng tiếp tục ra sức nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để tạo bước chuyển mạnh mẽ nhằm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phấn đấu đưa Quảng Nam - Đà Nẵng phát triển như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ hai địa phương đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong suốt chặng đường đó, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sẽ tận dụng lợi thế của từng địa phương nhằm bổ sung, hỗ trợ nhau, tạo sự liên kết vùng ngày một hiệu quả.

 

Các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc Khu ủy viên Quảng Đà đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền hai địa phương, nhất là phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, chính sách đối với người có công cách mạng.

Đồng thời gửi gắm, lãnh đạo hai địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách người có công, tù yêu nước, thân nhân gia đình liệt sĩ..., qua đó tri ân sâu sắc đối với vùng đất xứ Quảng kiên cường, chịu nhiều mất mát hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc Khu ủy viên Quảng Đà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO