Ghi nhận tinh thần xông pha, dám nghĩ dám làm của đội ngũ người làm báo tại Quảng Nam

XUÂN HIỀN 10/01/2022 18:40

(QNO) - Chiều nay 10.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - truyền thông và Hội Nhà báo Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ báo chí năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết Công tác báo chí tỉnh Quảng Nam năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: X.H
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.H

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác báo chí trong năm 2021; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong hoạt động báo chí và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; nhận diện xu hướng, thách thức, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2022.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay Quảng Nam có 4 cơ quan báo chí địa phương với 170 cán bộ, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó có 69 phóng viên, nhà báo của 50 cơ quan báo chí ngoại tỉnh hoạt động trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị Tổng kết. Ảnh: X.H
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: X.H

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong năm 2021 công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được thực hiện hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn. Báo chí chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện khá tốt nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp thông tin thống nhất, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, bảo đảm để báo chí giữ vai trò định hướng, chi phối thông tin trong xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: X.H
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.H

Báo chí đã kịp thời tuyên truyền các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân; tuyên truyền công tác đào tạo, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại người lao động, đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động...

Bên cạnh phản ánh các mặt tích cực, các báo Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh những khó khăn, hạn chế gây bức xúc trong dư luận xã hội diễn ra trên địa bàn, được đông đảo độc giả quan tâm, theo dõi.

Hội nghị cũng được nghe các tham luận, ý kiến từ đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ông Phạm Tấn Tư - Giám đốc VOV khu vực miền Trung kiến nghị, hội nghị nên được duy trì thường xuyên và Quảng Nam nên dành những cuộc đối thoại cởi mở với báo chí. Thời gian tới Quảng Nam cần cởi mở và chuyên nghiệp hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.

{VIDEO} - Hội nghị triển khai nhiệm vụ báo chí năm 2022:

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, tinh thần dám nghĩ dám làm, xông pha của đội ngũ người làm báo tại Quảng Nam rất đáng được ghi nhận. Phần lớn các thông tin thời gian qua đăng tải chính xác, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Thời gian tới, đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với sự phát triển của Quảng Nam. Theo đó, trong năm 2022 Quảng Nam tập trung định hướng phát triển vào 4 nhóm vấn đề lớn: đột phá về cải cách thủ tục hành chính; tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự; chuyển đổi số; đột phá về thu hút đầu tư trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: X.H
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: X.H

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 7 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ghi nhận tinh thần xông pha, dám nghĩ dám làm của đội ngũ người làm báo tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO