Hiệp Đức cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

NHÃ PHƯƠNG 14/04/2020 08:07

(QNO) - Chiều nay 13.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo huyện Hiệp Đức về việc triển khai những biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các ngành liên quan kiểm tra khu cách ly tập trung tại trụ sở thị trấn Tân An (cũ) vào chiều nay 13.4. Ảnh: N.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các ngành liên quan kiểm tra khu cách ly tập trung tại trụ sở thị trấn Tân An (cũ) vào chiều nay 13.4. Ảnh: N.P

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức, ngoài việc giao chính quyền các xã, thị trấn tổ chức quản lý, cách ly tại nhà đối với 145 người về từ vùng dịch trước 0 giờ ngày 1.4 thì thời gian qua các đơn vị liên quan của huyện đã đưa tổng cộng 20 người vào cách ly tập trung tại 2 cơ sở là Trung tâm Y tế Hiệp Đức và trụ sở thị trấn Tân An (cũ).

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, trong 2 ngày 12 - 13.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của huyện đã có quyết định đưa toàn bộ 20 người thuộc diện cách ly tập trung về các địa phương để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà theo yêu cầu của UBND tỉnh.  

Ngoài việc thực hiện tốt khâu cách ly, từ ngày 1.4 đến nay huyện Hiệp Đức cũng duy trì hoạt động 7 chốt chặn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến giao thông trọng yếu. Tại các chốt, lực lượng liên ngành của huyện túc trực 24/24 giờ để yêu cầu người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt... khi vào địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Hiệp Đức. Ảnh: N.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Hiệp Đức. Ảnh: N.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân biểu dương các ngành, các cấp của huyện Hiệp Đức thời gian qua đã nỗ lực triển khai khá nhiều phần việc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Trần Văn Tân đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh khâu tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo pa nô, áp phích, cấp phát tờ rơi, hệ thống truyền thanh, thông tin lưu động... nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khâu phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức cần quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng cùng chính quyền cấp cơ sở tăng cường khâu kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, huyện cần chủ động dự phòng thêm một số khu cách ly tập trung để nhanh chóng đưa vào hoạt động khi tình huống xấu xảy ra...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO