Hội An phải có mục tiêu cụ thể trong xây dựng nghị quyết phát triển theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

QUỐC TUẤN 07/06/2022 21:43

(QNO) - Chiều nay 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP.Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là nghị quyết). Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Q.T
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Q.T 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP.Hội An báo cáo tóm tắt dự thảo nghị quyết trong đó quan điểm là xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch năng động, toàn diện, bền vững nền tảng bao trùm yếu tố kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững. Hạt nhân là văn hóa, con người và những giá trị nhân văn đóng vai trò quyết định.

Lãnh đạo TP.Hội An trình bày dự thảo nghị quyết và nêu các đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo TP.Hội An trình bày tại cuộc họp. Ảnh: Q.T 

Theo dự thảo nghị quyết, đến năm 2025 Hội An phấn đấu đạt các tiêu chí của đô thị loại 2 đặc thù, Cù Lao Chàm trở thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, khu du lịch quốc gia, hoàn thiện các tiêu chí để được UNESCO đưa vào danh sách mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trên thế giới.

Hội An cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cụ thể hóa mục tiêu này như: đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch; đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị và nông thôn; quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường

Xây dựng và phát triển văn hóa con người Hội An đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và phát triển...

Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành liên quan đã góp ý phát triển Hội An giai đoạn tới như: nguồn lực tài chính để thực hiện, việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, tính toán lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch xanh của cả nước...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân góp ý tại cuộc họp. Ảnh: Q.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân góp ý tại cuộc họp. Ảnh: Q.T 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu ý Hội An cần xem xét cơ cấu kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới, có nên giữ vị trí "độc tôn" của kinh tế du lịch hay không, bởi dù đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng các thách thức, rủi ro phi truyền thống luôn tiềm ẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng việc bảo tồn, phát triển đô thị cổ Hội An không chỉ cho riêng Quảng Nam mà còn có ý nghĩa rộng lớn bởi đây là di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới vô cùng độc đáo.

Mục tiêu của Hội An đến năm 2025 trở thành một đô thị loại 2 mang tính chất đặc thù. Ảnh: Q.T
Hội An sẽ phát triển theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Ảnh: Q.T

"Hội An cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để xây dựng lại nội dung nghị quyết theo hướng phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, lượng hóa, làm rõ nội hàm cho 3 thành tố sinh thái - văn hóa - du lịch chứ không thể nói chung chung. Và cần tính toán để một khi nghị quyết về vấn đề này được ban hành thì phải tương thích với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đang trong quá trình thực hiện" - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội An phải có mục tiêu cụ thể trong xây dựng nghị quyết phát triển theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO