Hội Nông dân huyện Nam Trà My xây dựng 45 mô hình điểm

PHÚ THIỆN 01/06/2023 19:09

(QNO) - Sáng nay 1/6, Hội Nông dân huyện Nam Trà My tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham dự của 122 đại biểu đại diện cho hơn 4.850 hội viên toàn huyện.


Đoàn Chủ tịch ra mắt Đại hội.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Nam Trà My nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng nay 1/6

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân huyện Nam Trà My nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, quy hoạch sắp xếp dân cư, phát triển sâm Ngọc Linh, quế Trà My và các loại cây dược liệu khác…

Qua 5 năm, các cấp hội đã xây dựng 45 mô hình điểm, tổ chức quán triệt các chuyên đề cho hơn 205 lượt cán bộ cơ sở, chi hội, tổ hội và 15.100 lượt hội viên, nông dân tham gia. Kết quả có 64 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, 852 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

Đến nay, toàn huyện có 31 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động có hiệu quả, dư nợ trên 50 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ, giúp cho trên 1.250 lượt hộ nông dân và các đối tượng chính sách vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

Nông dân Nam Trà My tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.
Nông dân Nam Trà My tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Huy động kinh phí thực hiện xây dựng cụm, tổ dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được 1,2 tỷ đồng, vận động người dân tự nguyện hiến hàng chục héc ta đất, cây cối, hoa màu và hàng trăm nghìn ngày công lao động để làm 30km đường bê tông, làm đường hoa, trồng cây xanh ven đường làng…

Đại hội đã bầu 19 người vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Nam Trà My khóa XII; ông Huỳnh Hồ Tanh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội Nông dân huyện Nam Trà My xây dựng 45 mô hình điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO