Khơi dậy tinh thần “Cựu chiến binh gương mẫu”

VINH ANH 10/08/2022 07:53

Hôm nay 10.8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Trả lời phỏng vấn Báo Quảng Nam trước thềm đại hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh - ông Huỳnh Cao Thiện nhấn mạnh: Truyền thống tốt đẹp của CCB Việt Nam nói chung, CCB Quảng Nam nói riêng là “Thời chiến anh dũng chiến đấu chống kẻ thù, thời bình không ngừng phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần tiên phong cống hiến trong mọi hoạt động để xây dựng quê hương, đất nước”.

Tại nhiều diễn đàn, cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Ảnh: V.A
Tại nhiều diễn đàn, cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Ảnh: V.A

- Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội CCB là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và Nhân dân. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào, thưa ông?

- Ông Huỳnh Cao Thiện: Hội CCB tỉnh Quảng Nam được thành lập vào ngày 21.1.1997. Trải qua 6 kỳ đại hội, với phương châm hành động theo chuẩn mực “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới ”, Hội CCB tỉnh đã tập hợp, vận động hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương, bảo vệ và chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, đời sống vật chất và tinh thần cho CCB.

Toàn tỉnh hiện có 269 Hội CCB cơ sở với 1.267 chi hội, 37.582 hội viên. Trong đó, có 9.800 CCB là đảng viên, 5.569 CCB nữ, 6.400 CCB là đồng bào dân tộc thiểu số; CCB trong kháng chiến chống Pháp 600 người, CCB trong kháng chiến chống Mỹ 13.650 người, CCB trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 23.945 người.

Toàn hội có 5.270 CCB là thương binh, 4.900 bệnh binh, 25 Anh hùng Lực lượng vũ trang, 1.190 người nhiễm chất độc da cam.

Trải qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc, các CCB hiểu rất rõ giá trị của độc lập, tự do được đổi bằng sự cống hiến, hy sinh của đồng bào, đồng chí và của chính mình. Vì vậy, các cấp hội đã tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 37.582 hội viên CCB, trong đó có 1.439 người được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; có 865 người được bầu vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các cấp hội đã thể hiện trách nhiệm cao trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hàng nghìn CCB được bầu giữ các chức vụ ở thôn, khối phố, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

- Ông có thể chia sẻ thêm về tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, hội viên CCB tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương được thể hiện cụ thể như thế nào?

- Ông Huỳnh Cao Thiện: Các cấp hội và hội viên CCB luôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Nổi bật là gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Hội Cựu chiến binh tỉnh trao quà hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho khu cách ly tập trung phòng chống dịch tại ký túc xá Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: V.A
Hội Cựu chiến binh tỉnh trao quà hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho khu cách ly tập trung phòng chống dịch tại ký túc xá Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: V.A

Trong 5 năm qua, toàn hội đã vận động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng hơn 36,1 tỷ đồng; CCB đã hiến 384.274m2 đất, tự nguyện tháo dỡ 7.406m tường rào, di dời hàng trăm cổng ngõ, chặt bỏ 7.589 cây lâu năm và đóng góp hàng nghìn ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi, xây dựng các công trình văn hóa ở cơ sở…

Khi đại dịch Covid - 19 bùng phát, phần lớn CCB là trường hợp được khuyến cáo dễ bị lây nhiễm, nhưng với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, nhiều CCB đã xung phong tham gia công tác phòng chống dịch, ủng hộ hàng tỷ đồng vào Quỹ vắc xin; ủng hộ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân TP.Hồ Chí Minh; trực tiếp ủng hộ CCB TP.Đà Nẵng hơn 20 tấn lương thực, thực phẩm...

- Để tiếp tục lãnh đạo công tác hội đạt hiệu quả, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Quảng Nam khóa mới sẽ đề ra nhiệm vụ cụ thể gì thưa ông?

- Ông Huỳnh Cao Thiện: Mục tiêu xuyên suốt đặt ra với Hội CCB là tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế đội Xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời làm tốt vai trò cầu nối, chú trọng chăm lo đời sống hội viên.

Nhiệm kỳ đến, Hội CCB tỉnh đặt mục tiêu xóa cơ bản nhà tạm, nhà dột nát cho CCB; giảm tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo còn 0,61% (bình quân mỗi năm giảm 160 hộ), cận nghèo giảm còn 0,65% (bình quân mỗi năm giảm 45 hộ); các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng không còn hộ hội viên CCB nghèo…

- Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khơi dậy tinh thần “Cựu chiến binh gương mẫu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO