La Dêê chuẩn bị bầu cử sớm khá chu đáo

ALĂNG NGƯỚC 15/05/2021 21:07

(QNO) - Đó là đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm và làm việc với lãnh đạo xã La Dêê (Nam Giang) vào chiều nay 15.5.

Đồng chí Lê Văn Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại xã La Dêê. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Văn Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại xã La Dêê. Ảnh: A.N

Kiểm tra các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã La Dêê, đồng chí Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử sớm; đồng thời nhấn mạnh, đây là kết quả của tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng đánh giá cao công tác trang trí, tuyên truyền của địa phương cho ngày bầu cử. “Các đồng chí cũng làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, lưu ý kỹ việc cử lực lượng y tế để kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử sớm diễn ra vào sáng mai 16.5” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng kiểm tra thùng phiếu tại điểm bầu cử số 2 xã La Dêê. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Văn Dũng kiểm tra thùng phiếu tại điểm bầu cử số 2 ở xã La Dêê. Ảnh: A.N

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban bầu cử địa phương cần điều chỉnh ánh sáng các phòng bỏ phiếu, thay đổi một số bàn ghế quá thấp để phục vụ cử tri đến bỏ phiếu chu đáo hơn. Đồng chí cũng nhắc nhở thời gian khai mạc bầu cử, bỏ phiếu phải thực hiện theo quy định chung, đúng thời gian quy định.

Tùy theo tình hình thực tế, việc kiểm phiếu phải được thực hiện đúng theo Luật Bầu cử, đảm bảo đầy đủ biên bản, thủ tục một cách chặt chẽ... Ngoài ra, cần gắn công tác bầu cử với phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử, tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tại một số điểm bầu cử, đồng chí Lê Văn Dũng góp ý và đề nghị địa phương rút kinh nghiệm việc niêm yết danh sách người ứng cử chưa đúng theo quy định. Ảnh: A.N
Tại một số điểm bầu cử, đồng chí Lê Văn Dũng góp ý và đề nghị địa phương rút kinh nghiệm việc niêm yết danh sách người ứng cử chưa đúng theo quy định. Ảnh: A.N

Cũng trong chiều nay, sau buổi kiểm tra, chia sẻ với phóng viên Báo Quảng Nam online, đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, ở các điểm đoàn công tác đến kiểm tra, hầu hết người dân đều nhận thức rất tốt về quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

“Ngày mai, Nam Giang - địa phương được phép tổ chức bầu cử sớm hơn cả nước một tuần, tôi thấy khí thế và tinh thần chuẩn bị cho ngày hội ở vùng biên giới này rất chu đáo. Nhân dân hưởng ứng và hiểu biết rất sâu sắc về ngày bầu cử này. Vì vậy, tôi tin rằng cử tri các xã biên giới sẽ đi bầu cử 100%” - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà động viên chính quyền xã La Dêê trước thềm bầu cử sớm. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà động viên chính quyền xã La Dêê trước thềm bầu cử sớm. Ảnh: A.N

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
La Dêê chuẩn bị bầu cử sớm khá chu đáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO