Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

P.V (tổng hợp) 22/11/2022 20:28

(QNO) - Sáng 22-11, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022), đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thảo cấp quốc gia "Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang TP.HCM.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP

Tham gia đoàn có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm đồng chí Võ Văn Kiệt - người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thắp hương cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thắp hương cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP

Đồng chí Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh: Sáu Dân; sinh ngày 23/11/1922, tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí là một nhà lãnh đạo kiên cường với tư duy đổi mới, sâu sát thực tiễn và hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân; một nhà lãnh đạo tài năng, đầy bản lĩnh và nhân cách, luôn dấn thân và kiến tạo.

Đồng chí Võ Văn Kiệt đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng đồng bào, đồng chí, nhân dân và bạn bè quốc tế. Đó là những dấu ấn gắn với công việc được giao qua những chặng đường cách mạng; dấu ấn gắn với công trình ích nước, lợi dân; dấu ấn của con người tiên phong, bất chấp hiểm nguy và thử thách; dấu ấn về cách xử sự đối với con người và công việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thắp hương cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thắp hương cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP

Hội thảo cấp quốc gia "Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành ủy TP.HCM và Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức tổ chức.

Gia đình cùng đông đảo đoàn thể, người dân đến dâng hương dâng hoa cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP
Gia đình cùng đông đảo đoàn thể, người dân đến dâng hương dâng hoa cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO