Lãnh đạo tỉnh dâng hương di tích lịch sử Bến tàu không số tại Đồ Sơn (Hải Phòng)

Theo Báo Hải Phòng 18/07/2022 10:12

(QNO) - Sáng 17.7, trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bến tàu không số K15 (quận Đồ Sơn) và thăm, tặng quà Ban liên lạc Tiểu đoàn 76 Hải Đà, Đảng bộ Công ty CP thương mại Hải Đà.


 
Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bến tàu không số K15 tại Đồ Sơn (Hải Phòng)

Tại Khu di tích lịch sử Bến tàu không số K15, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu kính cẩn dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tàu không số đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển.

Tại đây, đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam được quản lý khu di tích giới thiệu về Khu di tích lịch sử Bến Tàu không số K15 và quá trình hình thành, phát triển cùng những sự kiện nổi bật diễn ra trên con đường huyền thoại.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh Ban liên lạc Tiểu đoàn 76 Hải Đà, Đảng bộ Công ty CP thương mại Hải Đà (tổ dân phố Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An).

 
Gặp gỡ lãnh đạo Công ty CP thương mại Hải Đà.

Cách đây gần 50 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, xuất phát từ tình cảm đặc biệt giữa thành phố Hải Phòng với Quảng Nam - Đà Nẵng kết nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã cử những người con thân yêu của thành phố Cảng vào chiến trường, thành lập Tiểu đoàn Hải Đà (mang chữ đầu của Hải Phòng và Quảng Nam, Đà Nẵng) với 502 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu tại mặt trận 44 Quảng Đà, góp phần giải phóng tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

 
Dâng hương đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công ty CP thương mại Hải Đà

Trong không khí xúc động, các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những công lao, đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ Hải Phòng từng công tác, chiến đấu, hy sinh tại mặt trận Quảng Nam. Đồng thời, bày tỏ niềm vui, tự hào về những người lính năm xưa khi trở về cuộc sống đời thường tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xung kích, hăng hái trên mặt trận” kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà Công ty
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà Công ty Công ty CP thương mại Hải Đà

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh dâng hương di tích lịch sử Bến tàu không số tại Đồ Sơn (Hải Phòng)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO