Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ cao cấp, tướng lĩnh trong quân đội, công an các thời kỳ

T.C 15/12/2022 20:36

(QNO) - Chiều nay 15/12, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ cao cấp, tướng lĩnh quân đội, công an
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ cao cấp, tướng lĩnh quân đội, công an.

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Quân khu V; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Đảng uỷ viên, Phó Tư lệnh Quân khu V, các đồng chí nguyên là tướng lĩnh quân đội, công an của tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp, gặp mặt các đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2022, định hướng phát triển Quảng Nam đến năm 2030. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh những dấu ấn lớn của tỉnh trong năm 2022, trong đó vượt 5 chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh bao gồm tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh RGDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội/RGDP, thu ngân sách trên địa bàn, giảm số hộ nghèo và tỉ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

Quảng Nam xếp thứ 11/63 tỉnh thành về tốc độ tăng trưởng RGDP, đứng thứ 4/14 tỉnh thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, tặng quà cho các tướng lĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, tặng quà cho các tướng lĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định có được những kết quả nêu trên là nhờ sự nỗ lực, ý chí quyết tâm cao, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí sĩ quan cao cấp; sự quan tâm, giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tỏ lòng biết ơn sâu sắc những tình cảm quý báu và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cán bộ cao cấp, của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong thời gian đến để Quảng Nam sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc sức khoẻ và tặng quà các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đồng chí sĩ quan cấp tướng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ cao cấp, tướng lĩnh trong quân đội, công an các thời kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO