Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm chúc tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Chămpasak (Lào)

TRÍ QUANG 13/04/2022 16:52

(QNO) - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào, chiều 12.4, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết cổ truyền Bunpimay nhân dân, chính quyền tỉnh Chămpasak. 

Đoàn cán bộ tỉnh Quảng Nam thăm chúc tết tỉnh Chămpasak. Ảnh: TRÍ QUANG
Đoàn cán bộ tỉnh Quảng Nam thăm chúc tết tại tỉnh Chămpasak. Ảnh: TRÍ QUANG

Cùng đi với đoàn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak tiếp và làm việc với đoàn.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban chính quyền, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Chămpasak. Chúc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh và hai nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2022), Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các cơ quan chức năng hai tỉnh sớm hoàn thành công tác chuẩn bị để ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa Quảng Nam và Chămpasak giai đoạn 2022-2025. 

 
Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam trò chuyện với Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak Vi-lay-vông Bút-đa-khăm

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak Vi-lay-vông Bút-đa-khăm chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với tỉnh Chămpasak. Mong muốn hai tỉnh tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và văn hóa. Đồng thời đề nghị Quảng Nam hỗ trợ tổ chức hội nghị quảng bá du lịch tỉnh Chămpasak nói riêng, Lào nói chung đến với du khách Quảng Nam cũng như Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Chămpasak. Ảnh: TRÍ QUANG
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Chămpasak. Ảnh: TRÍ QUANG

Trước đó, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết cán bộ, người lao động Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc Xế. Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Trung tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm chúc tết cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc xế. Ảnh: TRÍ QUANG.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm chúc tết cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc Xế. Ảnh: TRÍ QUANG.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Việt Cường thông tin khái quát tình hình phát triển của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường mong muốn thời gian đến, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc Xế tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Nam với các tỉnh Nam Lào cũng như giữa Việt Nam và Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm chúc tết công ty Khunmisay. Ảnh: TRÍ QUANG.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm chúc tết Công ty Khunmisay. Ảnh: TRÍ QUANG.

Nhân chuyến thăm và chúc tết Bunpimay tại các tỉnh Nam Lào, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã thăm Công ty Khunmisay tại tỉnh Sê Kông. Đây là doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản.

[VIDEO] - Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam thăm, chúc tết Bunpimay tại Chămpasak:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm chúc tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Chămpasak (Lào)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO