Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam viếng hương đền thờ Lê Hoàn và di tích Lam Kinh

T.C 23/07/2022 08:56

(QNO) - Chiều 22.7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến viếng hương tại đền thờ vua Lê Hoàn và di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Đoàn công tác thăm di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: T.C
Đoàn công tác thăm di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: T.C
Cùng đi có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh, đồng chí Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH.
Dâng hương tại đền thờ vua Lê Hoàn. Ảnh: T.C
Dâng hương tại đền thờ vua Lê Hoàn. Ảnh: T.C
Đoàn công tác đã dâng hương các vị vua nhà Lê, cùng cầu cho quốc thái dân an, nguyện tiếp tục cùng nhau vun đắp mối tình đoàn kết giữa hai địa phương qua nhiều năm, tạo động lực cho thế hệ mai sau tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương. Đây cũng là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống nhớ về nguồn cội, thể hiện lòng biết ơn các vị vua, nhất là Đức vua Lê Thánh Tông - vị vua thành lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam năm 1471.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh viếng hương tại mộ Đức vua Lê Thánh Tông - vị vua thành lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam. Ảnh: T.C
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh viếng hương tại mộ Đức vua Lê Thánh Tông - vị vua thành lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam. Ảnh: T.C
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, chuyến đi thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn đối với công lao xây dựng đất nước, khai sinh ra danh xưng Quảng Nam của các vị vua trên quê hương xứ Thanh. Đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn Thanh Hóa sẽ tiếp tục trùng tu, tôn tạo, phát triển các di tích tương xứng với giá trị lịch sử của những di tích này.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam viếng hương đền thờ Lê Hoàn và di tích Lam Kinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO