Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh

Q.VIỆT 09/02/2023 20:11

(QNO) - Chiều nay 9/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi tiếp đón và trao đổi với ông Han Kuo Yao - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp đón, trao đổi với ông Han Kuo Yao - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh; Q.VIỆT
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp ông Han Kuo Yao - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Han Kuo Yao - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh nói, nhân dịp nhận nhiệm vụ mới, lần đầu tiên đến chào xã giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, rất ấn tượng với tình cảm niềm nở hiếu khách, sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh. Ông Han Kuo Yao bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh trên hầu khắp các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, thương mại - du lịch. 

Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh là cơ quan đại diện lãnh sự của Đài Loan (Trung Quốc) tại các tỉnh phía nam của Việt Nam có chức năng hỗ trợ, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh của nước ta với Đài Loan. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng ông Han Kuo Yao quà đối ngoại là tranh Chùa Cầu 3D mạ vàng. Ảnh: Q.VIỆT
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà lưu niệm ông Han Kuo Yao. Ảnh: Q.VIỆT

Thời gian qua, quan hệ hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Quảng Nam và các đối tác Đài Loan được duy trì và phát triển. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 dự án FDI của Đài Loan với tổng vốn đầu tư hơn 92 triệu USD. Đài Loan hiện có 4 hãng hàng không tổ chức các chuyến bay đến Việt Nam, qua đó, góp phần tăng lượng khách du lịch đến Quảng Nam trong thời gian qua.

Ông Han Kuo Yao cảm ơn Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho phía Đài Loan hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan về visa, giấy phép lao động để làm việc…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cảm ơn ông Han Kuo Yao đến chào xã giao nhân dịp nhậm chức Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tỉnh giới thiệu Quảng Nam có không gian rộng lớn với các khu vực biển, đồng bằng, miền núi, biên giới, giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng khu vực miền Trung. Các lĩnh vực kinh tế của tỉnh phát triển đều nhau như công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, cảng biển, logistics…

Ông Han Kuo Yao tặng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh hộp trà đặc biệt Đài Loan. Ảnh: Q.VIỆT
Ông Han Kuo Yao tặng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh hộp trà đặc biệt Đài Loan. Ảnh: Q.VIỆT

Quảng Nam đã đầu tư đồng bộ, hiện đại các yếu tố hạ tầng, đặc biệt quan tâm đến cảng biển, hàng không, giao thông để kết nối phát triển kinh tế của tỉnh cũng như động lực phát triển khu vực miền Trung. Trong số 11 khu công nghiệp hiện có, Chu Lai - Trường Hải giữ vai trò rất quan trọng, nhất là các lĩnh vực ô tô, cơ khí, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao…

“Quảng Nam mong muốn qua kết nối với Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ chí Minh, các doanh nghiệp Đài Loan năng động phối hợp với tỉnh đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, chế biến nông nghiệp xuất khẩu, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch để tiếp tục tạo đòn bẩy phát triển trong thời gian đến” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO