Lãnh đạo tỉnh viếng hương cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

NGUYÊN ĐOAN 06/08/2021 11:01

(QNO) - Sáng nay 6.8, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dâng hoa, viếng hương tri ân đồng chí Võ Chí Công - nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh của ông (7.8.1912 - 7.8.2021).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dâng hương tri ân Cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dâng hương tri ân cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: N.Đ

Đoàn đại biểu do các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hoa, viếng hương cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại Nhà lưu niệm ở thôn Khương Mỹ (xã Tam Xuân 1, Núi Thành).

Cùng dâng hoa, viếng hương có đại diện lãnh đạo huyện Núi Thành, UBND xã Tam Xuân 1, Chi bộ thôn Khương Mỹ và đại diện gia tộc cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Đồng chí Võ Chí Công tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 7.8.1912 tại làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1. Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Chí Công suốt đời trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trò chuyện, nhắc nhở cán bộ quản lý Nhà lưu niệm Cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công sẵn sàng phương án phòng chống bão lũ năm 2021. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trò chuyện, nhắc nhở cán bộ quản lý Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công sẵn sàng phương án bảo vệ nhà lưu niệm trong mùa mưa bão. Ảnh: N.Đ

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng, với những sự kiện lịch sử quan trọng, những chiến công vĩ đại của đất nước ta. Ông lần lượt giữ các chức vụ quan trọng trong kháng chiến. Sau khi đất nước thống nhất, ông đảm nhận nhiều trọng trách. Tháng 4.1987, tại kỳ họp Quốc hội khóa VIII, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí Võ Chí Công đã có nhiều đóng góp vào việc bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp, hệ thống luật pháp. Cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá thế bị bao vây, cấm vận; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh viếng hương cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO