Mặt trận Hiệp Đức tham gia hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

ANH ĐÔNG - MAI LINH 31/03/2023 07:50

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức cho biết, thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, giai đoạn 2017 - 2022, Mặt trận huyện đã thành lập 16 đoàn giám sát trực tiếp tại 24 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và giám sát qua văn bản đối với 32 đơn vị.

Ông Nguyễn Tấn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức (thứ hai từ trái qua) thay mặt đơn vị nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Nghị quyết liên tịch 403. Ảnh: ĐÔNG LINH
Ông Nguyễn Tấn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức (thứ nhất từ trái qua) thay mặt đơn vị nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Nghị quyết liên tịch 403. Ảnh: ĐÔNG LINH

Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực cử tri có nhiều phản ánh, kiến nghị. Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tổ chức 13 hội nghị phản biện xã hội đối với 15 dự thảo văn bản nghị quyết, đề án, quyết định và kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã kịp thời giúp chính quyền phát hiện những hạn chế, vướng mắc để sớm điều chỉnh, giải quyết theo quy định.

Được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức là một trong những tập thể được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mặt trận Hiệp Đức tham gia hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO