Miền núi kiểm soát chặt chẽ người đi lại, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

ALĂNG NGƯỚC 10/04/2020 11:13

(QNO) - Sáng nay 10.4, tại huyện Nam Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 chủ trì buổi làm việc với các thành viên Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 để triển khai một số nội dung cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: A.N

Theo báo cáo, đến nay, bên cạnh thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương miền núi đã tổ chức các điểm chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong tác phòng chống dịch bệnh. Nhiều địa phương chủ động bố trí các khu cách ly, điều trị, đảm bảo điều kiện theo quy định.

Riêng huyện Nam Giang, tính đến ngày 7.4, các chốt kiểm dịch đã kiểm soát 1.708 phương tiện với 3.274 lượt người qua lại, thực hiện kiểm tra thân nhiệt theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trong đó, tiếp nhận 11 trường hợp từ TP.Hồ Chí Minh về địa bàn Nam Giang (4 trường hợp đã bàn giao cho chốt xã Đại Sơn, Đại Lộc để cách ly; 7 trường hợp đưa về TP.Đà Nẵng để thực hiện cách ly tập trung).

Nhằm đảm bảo công tác kiểm soát người qua lại khu vực biên giới, đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 21 điểm chốt chặn kiểm soát tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: A.N
Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 21 điểm chốt chặn kiểm soát tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: A.N

Ngoài ra, trên tuyến biên giới, Bội đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp với chính quyền xã biên giới tổ chức chốt chặn, kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Đến nay, các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn biên giới Nam Giang và Tây Giang đã phối hợp với công an xã, lực lượng dân quân các xã biên giới tổ chức 21 chốt cố định tại các vị trí trọng điểm có đường mòn, lối mở và 11 tổ tuần tra cơ động trên tuyến biên giới. Tại mỗi chốt kiểm soát, tổ tuần tra có bố trí cán bộ đồn biên phòng, dân quân tự vệ, công an viên và cán bộ y tế xã tham gia để theo dõi, kiểm soát phòng dịch. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và địa phương miền núi thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo theo yêu cầu chung cách ly hiện nay.

Đồng chí Trần Văn Tân lưu ý, thời gian tới, bên cạnh tiếp tục rà soát việc triển khai thực hiện theo các Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương miền núi cần kiểm tra và nghiêm cấm việc tích trữ xăng dầu, nhằm phòng tránh nguy cơ cháy nổ trong mùa khô. Ngoài ra, cần triển khai tốt việc cách ly tập trung, tính toán phù hợp với tình hình thực tiễn để có cơ sở bố trí thêm điểm cách ly theo nhu cầu, đảm bảo điều kiện theo các phương án của từng địa phương miền núi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Miền núi kiểm soát chặt chẽ người đi lại, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO