Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu

ALĂNG NGƯỚC 15/09/2022 18:50

(QNO) - Chiều nay 15.9, tại Phú Ninh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Ninh tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Trần Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đến dự.

Đông đảo đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: A.N
Nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa diễn ra trong chương trình gặp mặt. Ảnh: A.N

Ôn lại truyền thống

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Huỳnh Xuân Chính cho biết, các sự kiện giữa Việt Nam - Lào thời gian qua có ý nghĩa lịch sử, khắc sâu tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, giúp củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một hình mẫu "có một không hai" trên thế giới.

"Hai nước đã cùng kề vai sát cánh, hi sinh xương máu cho nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như tiếp tục gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay" - ông Chính chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương giáp biên với Lào tham dự buổi gặp mặt ý nghĩa. Ảnh: A.N
Lãnh đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương giáp biên với Lào tham dự buổi gặp mặt ý nghĩa. Ảnh: A.N

Theo ông Chính, Khu căn cứ kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung bộ tại thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) được xem là minh chứng lịch sử hào hùng của quân dân hai nước trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ghi đậm dấu ấn truyền thống tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào và trở thành một trong những hậu cứ giúp nước bạn Lào giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, thời gian qua, Phú Ninh đã có nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa góp phần vun đắp mối quan hệ bền vững giữa hai nước. Trong đó, phải kể đến việc kết nghĩa giữa địa phương với huyện Thà Teng (tỉnh Sê Kông), với rất nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Các du học sinh Lào tại Quảng Nam bieuẻ diễn điệu múa lăm-vông truyền thống. Ảnh: A.N
Các du học sinh Lào tại Quảng Nam biểu diễn điệu múa lăm-vông truyền thống. Ảnh: A.N

Vì thế - theo ông Chính, chương trình gặp mặt lần này được xem như một dịp ôn lại truyền thống lịch sử, thắt chặt hơn nữa mối tình đoàn kết gắn bó, giúp các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào anh em.

Như mốc son sáng ngời

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, mối quan hệ truyền thống thủy chung gắn bó lâu đời giữa Việt Nam - Lào nói chung và Quảng Nam với các tỉnh Nam Lào nói riêng được ví như dòng Mê Kông hiền hòa, nối liền núi sông một dải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: A.N

Mối tình đó được vun đắp, gìn giữ, tôi luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng và được kết tinh bằng xương máu của biết bao thế hệ hai dân tộc Việt - Lào anh em, trở thành quan hệ mẫu mực, thủy chung và trong sáng. Nhân dân 2 nước đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ và chia sẻ cho nhau những gì tốt đẹp nhất, hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc.

Đồng thời xem đó như mốc son sáng ngời, là tài sản vô giá của hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc cùng chung sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. "Ngày nay, mối quan hệ đó ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và phát triển lên tầm cao mới" - ông Tuấn nhấn mạnh.

[VIDEO] - Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào:

Theo ông Tuấn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, sự thủy chung và tinh thần keo sơn gắn bó giữa hai dân tộc, hai quốc gia. Xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Quảng Nam luôn tập trung và ưu tiên rất lớn, hướng đến các hoạt động kết nghĩa, giao lưu nhằm chia sẻ với các địa phương Nam Lào.

Bằng rất nhiều chính sách, chủ trương, biên bản ghi nhớ giữa hai biên được thiết lập, đã tăng cường thêm mối quan hệ hữu nghị keo sơn, mật thiết giữa các địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao quà hỗ trợ cho các du học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao quà hỗ trợ cho các du học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam. Ảnh: A.N

"Trong cuộc kháng chiến, Quảng Nam đóng góp rất nhiều về sức người, sức của, cùng nhân dân các bộ tộc Lào đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm về kinh tế, thường xuyên thiên tai, dịch bệnh nhưng Quảng Nam vẫn xác định nhiệm vụ cao cả thực hiện tốt công tác ký kết, giúp đỡ các tỉnh Nam Lào về sinh kế, diễn tập phòng chống thiên tai, quản lý đường biên giới.

Ngoài ra, Quảng Nam cũng đã và đang tiếp nhận, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển cán bộ có chuyên môn của Lào" - ông Tuấn nói.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Phú Ninh cùng đại diện Tổng lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP.Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Phú Ninh cùng đại diện Tổng lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP.Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N
* Cùng ngày, đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP.Đà Nẵng và các du học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam đã đến thăm, tìm hiểu lịch sử truyền thống Di tích lịch sử quốc gia Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung Bộ tại thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh).
Các đại biểu ôn lại lịch sử tại
Các đại biểu ôn lại lịch sử về cuộc kháng chiến Hạ Lào. Ảnh: A.N

Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP. Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cho rằng, kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962, quan hệ giữa 2 dân tộc càng được củng cố vững chắc. Bên cạnh giữ vững tình đoàn kết, hai dân tộc đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa và cùng chung một chiến hào. Những thử thách đó đã tạo nên mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO