Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của Quế Sơn đạt 8.573 tỷ đồng

DUY THÁI 10/12/2020 15:37

(QNO) - Ngày 9.12, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết năm 2020; thông qua Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến dự.

Năm 2020, Huyện ủy Quế Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 8.573 tỷ đồng, tăng 6,65% so với năm 2019. Thu phát sinh kinh tế đạt hơn 147 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 950 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 39.433 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,07 triệu đồng, tăng 1,43 triệu đồng so với năm 2019.

Toàn huyện có 86,5% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 90,4% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Có 5/11 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,95%.

Năm 2021, Quế Sơn phấn đấu nâng tổng giá trị sản xuất tăng 12% trở lên so với năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng trở lên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3% so với năm 2020. Phấn đấu phát triển từ 70 đảng viên mới trở lên; Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của Quế Sơn đạt 8.573 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO