Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND TP.Hội An giải quyết 854 kiến nghị của cử tri

QUỐC TUẤN 23/04/2021 09:36

(QNO) - Sáng nay 23.4, HĐND TP.Hội An khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 14 nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh đến dự.

Quang cảnh kỳ họp thứ 14, khóa XI HĐND thành phố Hội An. Ảnh: Q.T
Quang cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND TP.Hội An khóa XI. Ảnh: Q.T

Kỳ họp đã báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa XI; tổng kết hoạt động của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND TP.Hội An ban hành 95 nghị quyết; tổ chức 40 cuộc giám sát; thực hiện 624 cuộc tiếp xúc cử tri; tiếp nhận 930 ý kiến, trong đó đã giải quyết được 854 ý kiến, kiến nghị (đạt tỷ lệ 91%). Các kiến nghị đang giải quyết hoặc chưa được giải quyết chủ yếu ở nhóm lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản.

Các nghị quyết HĐND thành phố ban hành nhìn chung đều sát với tình hình thực tiễn của thành phố. Đặc biệt là Nghị quyết về đề án “Phát triển bền vững xã đảo Tân Hiệp trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An giai đoạn 2017 - 2025”, “Xây dựng làng quê - làng nghề sinh thái giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025 cho xã Cẩm Kim”.

Trong nhiệm kỳ, Văn phòng HĐND thành phố từng bước gửi tài liệu liên quan đến các kỳ họp qua email, đăng tải trên cổng thông tin điện tử hướng đến “kỳ họp không giấy”, “phiên họp không giấy”... Từ năm 2016 - 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.349 tỷ đồng (tăng bình quân 8,1%/năm) và tăng gấp 2,1 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND TP.Hội An giải quyết 854 kiến nghị của cử tri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO