Nhìn lại 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

LÊ NĂNG ĐÔNG 25/12/2021 15:50

(QNO) - Ngày 23.12.2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18.1.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả 3 năm thự chiện Chỉ thị số 20-CT/TW; các ý kiến phát biểu, tham luận của các đơn vị, địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

Đồng chí Trần Khắc Thắng phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Khắc Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Trần Khắc Thắng nhấn mạnh: “Nhìn lại 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Nhiều công trình lịch sử có ý nghĩa chính trị quan trọng được xuất bản và phát hành vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh nhà về vùng đất, con người Quảng Nam “trung dũng, kiên cường”; đồng thời, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp”.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai biên soạn, xuất bản nhiều công trình lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiêu biểu là tập sách “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930 - 1975)” và “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (2010 - 2020)”; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ”… Các cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu, xuất bản: “Lịch sử Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Nam (1930 - 2015)”; “Lịch sử ngành Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996)”; “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh (1945 - 2020)”; “Tổng kết công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận tỉnh Quảng Nam giai đoạn (1954 - 1975)”...

Điểm cầu trường chính trị tỉnh Quảng Nam.
Điểm cầu trường chính trị tỉnh Quảng Nam.

Kể từ khi thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28.8.2002, nay là Chỉ thị số 20-CT/TW, đến nay, Quảng Nam đã hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930 - 1996); hầu hết các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các, ngành đoàn thể cấp tỉnh đã xuất bản lịch sử truyền thống; 17/18 huyện, thị, thành phố đã xuất bản lịch sử Đảng bộ từ 1930 đến nay, một số huyện đã tiến hành bổ sung, tái bản...

Cùng với công tác nghiên cứu, biên soạn, công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, cụ thể đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 14.12.2015  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Thông tri số 08-TT/TU, ngày 21.6.2016 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương trong trường phổ thông”… nhằm thực hiện số hóa các công trình lịch sử, tư liệu hồi ký đã phát hành,. Từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng “Thư viện ấn phẩm”, đăng tải hàng trăm công trình, ấn phẩm về văn hóa, lịch sử địa phương. Đây là việc làm mới, sáng tạo, chủ động của Quảng Nam trong việc hệ thống, số hóa và phát huy giá trị tư liệu văn hoá, lịch sử.

Các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cũng được đổi mới về nội dung, hình thức. Trang thông tin Đảng bộ tỉnh thường xuyên đăng tải các công trình lịch sử, văn hóa địa phương trên “Thư viện ấn phẩm”. Báo Quảng Nam dành nhiều chuyên trang, chuyên mục, như: Đất và Người xứ Quảng, Hồ sơ tư liệu, đăng tải nhiều bài viết liên quan đến đề tài chiến tranh cách mạng về vùng đất và con người xứ Quảng. Đài PT- TH tỉnh sản xuất và phát sóng các phim về nhân vật lịch sử tiêu biểu của quê hương, đất nước…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhìn lại 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO